Trượt tốt nghiệp vẫn được xác nhận hoàn thành chương trình phổ thông
(CLO) Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi quy định học sinh không thi hoặc trượt tốt nghiệp THPT vẫn được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học.
Cụ thể, Điều 34 của dự thảo quy định: Những học sinh học xong chương trình THPT và đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được phép dự kỳ thi tốt nghiệp.
Nếu vượt qua kỳ thi, các em sẽ nhận bằng tốt nghiệp do hiệu trưởng nhà trường cấp. Ngược lại, học sinh không dự thi hoặc thi nhưng không đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông thay vì bằng tốt nghiệp.
Quy định này cũng được áp dụng cho học viên trong hệ giáo dục thường xuyên, nhằm đảm bảo tính công bằng và thống nhất trong việc công nhận kết quả học tập.
Bên cạnh đó, Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi cũng đưa ra một điểm thay đổi lớn khác: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, hiệu trưởng trường THCS sẽ có trách nhiệm xác nhận vào học bạ việc học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp này.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thay đổi trên phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần thực hiện triệt để nguyên tắc phân quyền, phân cấp trong ngành giáo dục, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính. Quan điểm nơi nào đào tạo, nơi đó cấp bằng được cụ thể hóa nhằm tăng tính chủ động cho các cơ sở giáo dục.
Ngoài ra, việc trao quyền cho hiệu trưởng trường THPT cấp bằng tốt nghiệp thay vì thông qua Sở GD&ĐT cũng mang lại lợi ích rõ rệt. Các trường sẽ không còn phải chuẩn bị hồ sơ, thủ tục gửi lên cấp trên để xét duyệt bằng, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tăng cường tính tự chủ cho hiệu trưởng – người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Không chỉ tạo thuận lợi cho nhà trường và người học, chính sách mới còn giúp giảm gánh nặng ngân sách nhà nước khi cắt giảm đáng kể chi phí in ấn, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.