Thế giới 24h

Malaysia kêu gọi mở rộng ngừng bắn ở Myanmar

Cao Phong (theo AJ, Reuters) 26/05/2025 11:28

(CLO) Malaysia thúc giục kéo dài và mở rộng lệnh ngừng bắn ở Myanmar, vốn sắp hết hạn vào cuối tháng 5, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của thỏa thuận này.

Lời kêu gọi được Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan đưa ra tại cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN ở Kuala Lumpur hôm Chủ nhật, một ngày trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16.

“Chúng tôi kêu gọi các bên ở Myanmar chấm dứt bạo lực, kéo dài và mở rộng lệnh ngừng bắn để hỗ trợ con đường phục hồi khó khăn và giảm bớt đau khổ cho người dân”, ông Mohamad phát biểu tại lễ khai mạc.

gr12kt3woaawitj.jpeg
Lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị. Ảnh: X/ASEAN

Ông đề xuất mở rộng lệnh ngừng bắn ra ngoài các khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất 7,7 độ richter cuối tháng 3/2025, khiến gần 3.800 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người mất nhà cửa.

Malaysia, với vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025, nhấn mạnh cần tăng cường nỗ lực khi khủng hoảng Myanmar đã lan sang các nước láng giềng, với dòng người tị nạn và tội phạm xuyên biên giới gia tăng, theo ông Mohamad.

Chính quyền quân sự Myanmar do Tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo đã tuyên bố ngừng bắn tạm thời sau trận động đất, và thỏa thuận này từng được gia hạn.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc và các nhóm giám sát xung đột cho biết các cuộc không kích của quân đội vẫn tiếp diễn, bao gồm một vụ tấn công trường học gần tâm chấn ở vùng Sagaing vào giữa tháng 5, khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em.

Nhiều nhóm nổi dậy và vũ trang dân tộc cũng cam kết tạm dừng bạo lực, nhưng một số khu vực phía đông Myanmar vẫn chứng kiến giao tranh, người dân bị di dời do các lực lượng chống đối bao vây các thị trấn do quân đội kiểm soát trên tuyến thương mại gần Thái Lan.

Tháng 4/2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã gặp Tướng Min Aung Hlaing tại Bangkok, kêu gọi ông tôn trọng lệnh ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo.

Cao Phong (theo AJ, Reuters)