Trung Quốc cảnh báo công dân không 'mua vợ' qua mạng
(CLO) Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangladesh vừa lên tiếng cảnh báo công dân không nên tham gia vào các dịch vụ mai mối xuyên biên giới trên mạng.
Trong thông báo đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức hôm Chủ nhật (25/5), cơ quan ngoại giao Trung Quốc cảnh báo công dân cần tránh xa các tổ chức bất hợp pháp quảng bá hẹn hò hoặc kết hôn với người nước ngoài, nhằm “tránh mất cả tiền lẫn người”.
Thông báo cũng cho biết, những người tham gia các cuộc hôn nhân trái phép ở Bangladesh có nguy cơ bị bắt với cáo buộc buôn người – một tội danh có thể dẫn đến quá trình điều tra và xét xử kéo dài.
.png)
Tình trạng quảng cáo “cô dâu ngoại quốc” ngày càng gia tăng trên mạng tại Trung Quốc, bất chấp việc môi giới hôn nhân xuyên biên giới là hành vi bị cấm theo luật nước này. Làn sóng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc liên tục sụt giảm, đồng thời tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn chưa được cải thiện.
Năm 2024, Trung Quốc ghi nhận số lượng đăng ký kết hôn thấp nhất kể từ năm 1980, với chỉ 6,1 triệu cặp làm thủ tục, giảm hơn 20% so với năm trước. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, ước tính số lượng nam giới ở Trung Quốc nhiều hơn nữ giới khoảng 30 triệu người – hệ quả của nhiều thập kỷ áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt.
Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các vùng nông thôn, nơi nhiều đàn ông độc thân đối mặt với áp lực lớn trong việc tìm kiếm bạn đời. Nhiều gia đình còn phải chi số tiền lớn cho sính lễ, càng làm tăng nhu cầu tìm vợ ở nước ngoài.
Bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á vốn là nguồn cô dâu phổ biến với đàn ông Trung Quốc, một số nước Nam Á như Pakistan và Bangladesh đang nổi lên như điểm đến mới của các dịch vụ môi giới hôn nhân quốc tế.
Tuy nhiên nhiều dịch vụ được quảng cáo trên mạng thực chất là lừa đảo. Năm ngoái, tờ Beijing News đưa tin một số bài đăng trên mạng xã hội rao bán “cô dâu Lào trẻ” với giá khoảng 200.000 nhân dân tệ (tương đương gần 720 triệu VNĐ), nhưng khách hàng không nhận được gì ngoài việc mất tiền.
Một tòa án tại tỉnh Sơn Đông năm 2024 đã kết án hai người đàn ông tội buôn người sau khi họ điều hành một đường dây môi giới hôn nhân trái phép, lừa hàng trăm nghìn nhân dân tệ của những người muốn lấy vợ nước ngoài.
Trong một vụ việc, một người đàn ông Trung Quốc bị lừa 100.000 nhân dân tệ sau khi sang Pakistan tìm vợ trong ba tháng. Trường hợp khác, một phụ nữ Pakistan – bị bán thông qua môi giới – đã tố cáo cả người mua và các “ông mai” với cảnh sát, dẫn đến việc tất cả bị bắt vì liên quan đến buôn người.
Vào tháng 10/2024, một giáo sư tại Đại học Hạ Môn gây tranh cãi khi đề xuất “nhập khẩu” cô dâu nước ngoài để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới và tỷ lệ kết hôn thấp ở Trung Quốc. Đề xuất này bị cộng đồng mạng phản đối mạnh mẽ vì lo ngại làm gia tăng nạn buôn người và bóc lột phụ nữ.