Bầu cử Hàn Quốc qua những con số đáng chú ý
(CLO) Hàn Quốc chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống quan trọng với nhiều con số và chi tiết đáng chú ý.
Người dân Hàn Quốc sẽ đi bầu tổng thống nhiệm kỳ thứ 21 vào ngày 3/6 tới, trong nỗ lực khôi phục ổn định chính trị sau nhiều tháng biến động và lấp đầy khoảng trống quyền lực mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol để lại sau khi bị bãi nhiệm trong vụ áp đặt thiết quân luật.
Cuộc bầu cử diễn ra theo hình thức một vòng duy nhất. Ứng viên nào nhận được số phiếu cao nhất sẽ giành chiến thắng và đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm.
.png)
Theo kết quả khảo sát mới nhất của Gallup Korea, có ba ứng viên dẫn đầu là Lee Jae-myung (Đảng Dân chủ, khuynh tả) với 49% tỷ lệ ủng hộ; thứ hai là Kim Moon-soo (Đảng Quyền lực Nhân dân, phe bảo thủ chính), với tỷ lệ ủng hộ là 35%; tiếp theo là Lee Jun-seok (Đảng Cải cách Mới, cũng thuộc phe bảo thủ) với 11% tỷ lệ ủng hộ.
Cả 6 ứng viên cuối cùng trong cuộc đua đều là nam giới — lần đầu tiên không có nữ ứng viên nào trong danh sách chung cuộc kể từ năm 2007. Hàn Quốc mới chỉ từng có một nữ tổng thống là bà Park Geun-hye.
Ứng viên trẻ nhất là Lee Jun-seok, 40 tuổi. Người lớn tuổi nhất là Kim Moon-soo, 73 tuổi.
Tổng số cử tri đủ điều kiện là 44,39 triệu người, trong đó phụ nữ chiếm 50,5%. Hàn Quốc đang già hóa rất nhanh, và nhóm cử tri từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 1/3 tổng số, cao hơn tỷ lệ 28% của nhóm từ 20 đến 39 tuổi.
Tỉnh Gyeonggi là nơi có số cử tri đông nhất (26,4%), tiếp theo là thủ đô Seoul (18,7%) và thành phố Busan (6,5%).
Từ ngày 20 đến 25/5, tổng cộng 205.268 người Hàn Quốc ở nước ngoài đã đi bầu tại 118 quốc gia, theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC).
Quyền Tổng thống Lee Ju-ho khẳng định chính phủ đang “công khai minh bạch toàn bộ quy trình bầu cử tổng thống”. Theo ông, NEC sẽ phát sóng hình ảnh từ camera giám sát tại các phòng lưu trữ phiếu bầu sớm, các lối ra vào sẽ bị niêm phong trước khi kiểm phiếu, còn việc vận chuyển phiếu sẽ có cảnh sát hộ tống.
NEC cho biết sau khi cử tri bỏ phiếu, phiếu sẽ được máy phân loại sơ bộ rồi nhân viên kiểm đếm bằng tay.
Chiến dịch tranh cử chính thức khởi động ngày 12/5, thời gian vận động ngắn nhằm tiết kiệm chi phí.
Cử tri có thể đi bỏ phiếu sớm trong hai ngày 29–30/5 tại 3.568 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.
Ngày bầu cử 3/6 là ngày nghỉ lễ, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ xuất hiện ngay trong tối hôm đó hoặc sáng hôm sau.
Ngày 4/6, NEC sẽ xác nhận kết quả chính thức và tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.