Thị trường - Doanh nghiệp

‏'Đốt' 56 triệu USD: Huawei tuyên chiến lệnh trừng phạt, xây đế chế chip‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Regtech Times)‏ 01/06/2025 07:13

‏(CLO) 'Đốt' 56 triệu USD trong quý cuối năm 2024, Huawei quyết liệt xây đế chế chip nội địa, bất chấp trừng phạt Mỹ.‏

Kể từ năm 2019, Huawei Technologies, một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, đã phải đối mặt với những thách thức lớn khi chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. ‏

770-202506010652351.png
‏Hình ảnh minh hoạ chip của Huawei. Ảnh: SCMP‏

‏Những hạn chế này đã cắt đứt quyền tiếp cận của Huawei đối với công nghệ và thị trường quan trọng từ Mỹ, gây ra nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các chip tiên tiến cùng linh kiện thiết yếu cho sản phẩm của mình.‏

‏Huawei nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng chip nội địa‏

‏Để vượt qua tình thế khó khăn, Huawei đã thành lập công ty đầu tư Hubble vào năm 2019. Thông qua Hubble, tập đoàn này đã rót vốn vào hơn 60 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế, sản xuất, phát triển vật liệu và thử nghiệm chip. ‏

‏Các công ty này bao gồm cả những startup nhỏ lẫn những doanh nghiệp đã có tên tuổi, mỗi đơn vị đều đóng góp vào việc hình thành một chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa.‏

‏Huawei thường chỉ nắm giữ cổ phần nhỏ, thường dưới 10%, trong các công ty này. Mục tiêu chính là định hướng và thúc đẩy họ phát triển các công nghệ cũng như sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Huawei. Tập đoàn hướng tới việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.‏

‏Trong số những công ty được Huawei hỗ trợ, Suzhou Carbon Semiconductor Technology nổi bật với việc sản xuất các tấm wafer từ ống nano carbon.

Loại wafer này có hiệu suất vượt trội so với wafer silicon truyền thống, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các chip hiệu năng cao. ‏

‏Một cái tên khác đáng chú ý là Huahai Chengke New Material, chuyên sản xuất vật liệu đóng gói đặc biệt cho các chip bộ nhớ băng thông cao, vốn rất cần thiết trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.‏

‏Ngoài các khoản đầu tư từ Hubble, Huawei còn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với SiCarrier, một nhà sản xuất thiết bị chip có trụ sở tại Thâm Quyến.

SiCarrier tập trung vào việc chế tạo các thiết bị phục vụ giai đoạn đầu của quy trình sản xuất chip, chẳng hạn như tạo mạch tinh vi trên các tấm wafer. ‏

‏Trước đây, công ty này từng là một bộ phận của Huawei, nhưng đã tách ra hoạt động độc lập sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Hiện tại, SiCarrier thuộc quyền kiểm soát của chính quyền thành phố Thâm Quyến, nhưng vẫn hợp tác mật thiết với Huawei.‏

‏SiCarrier đang đẩy mạnh mở rộng với việc xây dựng nhiều nhà máy lớn tại Thâm Quyến và lên kế hoạch huy động hàng tỷ USD để phát triển.

Theo các nguồn tin, công ty này cũng đang nghiên cứu thiết bị in thạch bản, một công nghệ quan trọng để sản xuất các chip kích thước nhỏ và tiên tiến hơn.‏

‏Ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt Mỹ và những bước tiến của Huawei‏

‏Các biện pháp trừng phạt từ Mỹ đã khiến Huawei không thể hợp tác với những “ông lớn” toàn cầu như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), nhà sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới. ‏

‏Mất đi sự hỗ trợ từ TSMC, Huawei buộc phải chuyển hướng sang các nhà sản xuất nội địa như Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Tuy nhiên, SMIC cũng gặp không ít khó khăn do không thể tiếp cận các thiết bị hiện đại nhất vì những hạn chế xuất khẩu từ Mỹ.‏

‏Dẫu vậy, Huawei vẫn kiên trì phát triển. Thông qua công ty con HiSilicon, tập đoàn này đã tự thiết kế chip và hợp tác với SMIC cùng các nhà sản xuất khác trong nước để đưa vào sản xuất. ‏

‏Huawei đã đạt được thành tựu đáng kể khi phát triển thành công chip 7 nanomet và hiện đang nỗ lực chinh phục công nghệ 5 nanomet, dự kiến ứng dụng trong các dòng laptop mới. (Nanomet là đơn vị đo kích thước các thành phần trong chip, càng nhỏ thì hiệu suất càng cao). ‏

‏Dù vậy, các chuyên gia nhận định rằng sản phẩm của Huawei khó có thể sánh ngang với những công ty được tiếp cận đầy đủ công nghệ mới nhất về độ chính xác và hiệu quả.‏

‏Thách thức tài chính và khát vọng tự chủ‏

‏Việc xây dựng một chuỗi cung ứng chip tại Trung Quốc đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Những nỗ lực không ngừng của Huawei đã dẫn đến một số tổn thất tài chính. ‏

‏Chẳng hạn, trong quý cuối của năm 2024, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 56 triệu USD. Chi phí cao trong nghiên cứu và sản xuất chip được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.‏

‏Trong khi Huawei nỗ lực đạt được sự độc lập, các công ty Trung Quốc khác như Xiaomi lại chọn hướng đi khác. Xiaomi gần đây công bố kế hoạch ra mắt thiết bị sử dụng chip 3 nanomet do chính họ thiết kế.

Tuy nhiên, công ty này vẫn phụ thuộc vào TSMC để sản xuất, cho thấy họ chưa thể tự chủ hoàn toàn như mục tiêu mà Huawei đang theo đuổi.‏

‏Hành trình của Huawei trong việc xây dựng một “đế chế chip” độc lập không chỉ là cách đối phó với lệnh trừng phạt từ Mỹ, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế trong ngành công nghệ toàn cầu. ‏

‏Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Huawei đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ công nghệ, một nỗ lực có thể định hình lại tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc.‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Regtech Times)‏