Lạng Sơn: 11 địa phương được cảnh báo thiên tai do mưa to
(CLO) Mưa lớn đã và đang diễn ra ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn; có nơi mưa rất to như Mẫu Sơn 90,1mm. Cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 1 giờ qua (từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 2/6), tỉnh Lạng Sơn đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Mẫu Sơn 90,1mm, Quang Trung 50,2mm, Lộc Bình 49,4mm,...

Ngoài ra theo thống kê trong 2 giờ (từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 2/6), các tỉnh Cao Bằng và Bình Thuận đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như Cầu Tà Pao 52,9mm, Phước Hội 44mm (Bình Thuận); Thông Nông 31,4mm (Cao Bằng); ...
Mưa lớn đã diễn ra tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.
Còn tại tỉnh Cao Bằng và Bình Thuận cũng được cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt tại các huyện như Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Lộc Bình, TP Lạng Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Chi Lăng.
Theo Cơ quan khí tượng, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.
Dự báo từ chiều tối 2/6 đến sáng 3/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
Từ chiều và đêm 3/6, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.