Tổng kết dự án nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu tại Bạc Liêu
(CLO) Ngày 29/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái nông nghiệp và cộng đồng địa phương tại khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), các viện, trường, hợp tác xã và nông dân tham gia dự án.
Dự án được thực hiện từ tháng 4/2023 tại các địa phương chịu nhiều tác động bởi BĐKH như Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải và thị xã Giá Rai. Sau hơn hai năm thực hiện, dự án đã hỗ trợ trực tiếp cho 10 tổ hợp tác, hợp tác xã và nhóm nông dân, với tổng số 2.936 lượt người thụ hưởng. Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% giống lúa, giống tôm, dụng cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp như chế phẩm vi sinh, khoáng chất và phân hữu cơ.

Bên cạnh việc cung cấp giống lúa, giống tôm, chế phẩm sinh học, phân hữu cơ và dụng cụ sản xuất, dự án còn tổ chức 43 lớp tập huấn với 1.289 lượt nông dân tham dự, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực then chốt: kỹ thuật nuôi tôm bền vững và canh tác lúa trong mô hình tôm - lúa. Đây là giải pháp chiến lược phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vùng ven biển, đặc biệt trong bối cảnh xâm nhập mặn, hạn hán ngày càng gay gắt.
Thành quả bước đầu của dự án thể hiện rõ qua năng suất tăng vượt trội trên các mô hình được hỗ trợ. Cụ thể, năm 2023, với quy mô 27,5 ha, năng suất tôm đạt gần 128 kg/ha, cao hơn gần 2,5 lần so với diện tích đối chứng. Năm 2024, quy mô mở rộng lên 60 ha, năng suất đạt hơn 186 kg/ha. Đặc biệt, trong năm 2025, năng suất tôm tiếp tục tăng mạnh lên hơn 236 kg/ha trên diện tích 20 ha. Những con số biết nói này không chỉ minh chứng cho hiệu quả mô hình mà còn mở ra triển vọng phát triển sinh kế ổn định, gia tăng thu nhập cho người dân.
Theo ông Nguyễn Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, dự án đã góp phần cải thiện sinh kế người dân, nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường và gia tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp vùng ven biển
Có thể thấy, kết quả của dự án không chỉ đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường, mà còn là một phần thiết yếu trong việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045.