Thế giới 24h

Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết phục hồi kinh tế, xử lý vụ thiết quân luật

Hoàng Hải (theo Yonhap, Reuters) 04/06/2025 07:32

(CLO) Hàn Quốc thức dậy vào thứ Tư với vị Tổng thống mới Lee Jae-myung, người đã thề sẽ đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn của cuộc khủng hoảng thiết quân luật và phục hồi nền kinh tế đang sa sút.

Với 100% số phiếu được kiểm, ông Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ đã giành được 49,42% trong số gần 35 triệu phiếu bầu, trong khi đối thủ bảo thủ Kim Moon-soo của Đảng Quyền lực Nhân dân giành được 41,15%.

Cuộc bầu cử này có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong một cuộc bầu cử tổng thống của Hàn Quốc kể từ năm 1997, theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Tong thong Han Quoc
Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trong lễ ăn mừng chiến thắng của Đảng Dân chủ. Ảnh chụp màn hình

Cựu luật sư 61 tuổi Lee Jae-myung gọi cuộc bầu cử hôm thứ Ba là "ngày phán xét" đối với lệnh thiết quân luật của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.

"Nhiệm vụ đầu tiên là phải giải quyết dứt điểm các cuộc nổi loạn và đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra một cuộc đảo chính quân sự nào nữa bằng súng và kiếm chống lại người dân", ông Lee phát biểu trong bài phát biểu chiến thắng bên ngoài Quốc hội Hàn Quốc.

"Chúng ta có thể vượt qua khó khăn tạm thời này bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân, những người có khả năng to lớn", ông nói.

Ông Lee đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức xác nhận là Tổng thống vào thứ Tư. Một quan chức Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết lễ nhậm chức ngắn gọn dự kiến ​​sẽ diễn ra tại quốc hội lúc 11 giờ sáng giờ địa phương.

Một loạt thách thức kinh tế và xã hội lớn đang chờ đợi nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc, bao gồm một xã hội bị chia rẽ sâu sắc sau nỗ lực thiết quân luật và một nền kinh tế xuất khẩu đang chao đảo vì những động thái bảo hộ của Hoa Kỳ.

Ông Lee đã bày tỏ kế hoạch cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc và Triều Tiên, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại lớn. Ngoài ra, ông vẫn cam kết tiếp tục hợp tác với Nhật Bản và cho biết liên minh với Mỹ là xương sống của nền ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cũng đã cam kết tăng cường đầu tư vào đổi mới sáng tạo và công nghệ để thúc đẩy đất nước theo một quỹ đạo tăng trưởng mới, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp.

Hoàng Hải (theo Yonhap, Reuters)