Thế giới 24h

Tướng nghỉ hưu El Salvador bị kết án vì vụ sát hại 4 nhà báo năm 1982

Ngọc Ánh (theo AFP, ToI, AJ) 04/06/2025 15:58

(CLO) Một vị tướng và hai đại tá đã nghỉ hưu của El Salvador vừa bị kết tội giết 4 nhà báo Hà Lan vào năm 1982, vụ án gây rúng động dư luận quốc tế trong thời kỳ nội chiến ở nước này.

Theo luật sư Pedro Cruz, người đại diện cho gia đình các nạn nhân, một bồi thẩm đoàn gồm 5 người đã tuyên phạt các bị cáo, hiện đều ở độ tuổi 80–90, 15 năm tù sau phiên xử kéo dài 11 giờ trong ngày đầu tiên của phiên tòa vào thứ Ba.

4 nhà báo người Hà Lan gồm Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag và Joop Willemsen đã bị sát hại khi đang quay phim cho một bộ tài liệu truyền hình. Họ làm việc cho IKON TV – kênh truyền hình do các nhà thờ ở Hà Lan sáng lập.

3 bị cáo gồm: Tướng Jose Guillermo Garcia (91 tuổi), cựu đại tá cảnh sát Francisco Antonio Moran (93 tuổi) và cựu chỉ huy lữ đoàn bộ binh Mario Reyes Mena (85 tuổi). Không ai trong số họ có mặt tại tòa. Phiên xử diễn ra có sự tham dự của báo chí tại thành phố Chalatenango, phía bắc El Salvador.

untitled(10).png
Lễ tưởng niệm các nhà báo IKON bị phục kích và sát hại ở El Salvador vào ngày 17/3/1982, được tổ chức tại hội trường trang trí NOS ở Hilversum vào ngày 27/3/1982. Ảnh: CC/Wiki

“Cuộc chiến chống lại sự trốn tránh trách nhiệm đã kéo dài, nhưng cuối cùng cũng giành chiến thắng”, Đại sứ Hà Lan phụ trách khu vực Trung Mỹ, ông Arjen van den Berg, phát biểu trước tòa.

Theo báo cáo của Ủy ban Sự thật do Liên hợp quốc bảo trợ năm 1993, 4 nhà báo đã rơi vào một cuộc phục kích do ông Reyes – hiện đang sống ở Mỹ – lên kế hoạch, với sự biết trước của các sĩ quan khác. Tòa án tối cao El Salvador đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ Reyes hồi tháng 3, nhưng chưa có tiến triển nào đáng kể.

Trong khi đó, Garcia và Moran đang được theo dõi y tế tại một bệnh viện tư ở thủ đô San Salvador. Dù đối mặt mức án tối đa 30 năm tù, cả ba bị tuyên phạt nhẹ hơn do tuổi cao và tình trạng sức khỏe, luật sư Cruz cho biết.

Vụ án từng bị đình trệ nhiều năm vì thẩm phán phụ trách khi đó bị đe dọa vào năm 1988 và phải xin tị nạn tại Canada. Mãi đến năm 2018, hồ sơ mới được tái khởi động sau khi Tòa án tối cao tuyên bố đạo luật ân xá cho các tội ác thời nội chiến là vi hiến. Tuy vậy, thân nhân các nạn nhân vẫn phải chờ đợi nhiều năm để phiên xử chính thức diễn ra.

Luật sư Cruz cho biết một số bằng chứng như lời khai của cựu tùy viên quân sự Mỹ và báo cáo của chuyên gia quân sự “đã chỉ đích danh trách nhiệm của các bị cáo”.

Tướng Garcia từng giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang El Salvador từ năm 1979 đến 1983 - giai đoạn diễn ra nhiều vụ thảm sát tàn bạo nhất do quân đội thực hiện.

Nội chiến El Salvador kéo dài từ năm 1980 đến 1992, khiến hơn 75.000 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội được Mỹ hậu thuẫn và lực lượng du kích.

Ngọc Ánh (theo AFP, ToI, AJ)