Bộ Công an sẽ làm rõ hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả của một số cán bộ Nhà nước
(CLO) Liên quan đến đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước.
Bộ Công an chỉ đạo cao điểm 3 tháng
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025 diễn ra chiều 4/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến kết quả điều tra, kế hoạch sắp tới trong truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận đang rất quan tâm nhưng đây không phải là vấn đề mới. Theo ông Toản, điều mới ở đây là triển khai với một quyết tâm và góc nhìn mới. Quyết tâm thể hiện ở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
"Đối với Bộ Công an, lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo triển khai rất quyết liệt, mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên lĩnh vực này. Thủ tướng Chính phủ thì giao cao điểm một tháng, nhưng Bộ Công an chỉ đạo cao điểm 3 tháng từ ngày 15/5, toàn lực lượng công an các đơn vị địa phương triển khai các nhiệm vụ", Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết, lực lượng Công an cũng tham gia theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động theo đúng tinh thần Công điện 65.
Cùng với đó, Bộ Công an tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đồng thời kiến nghị tăng mức răn đe hình phạt đối với các hành vi vi phạm.
"Vừa rồi, chúng tôi cũng đang trình Bộ Công an, Bộ cũng đang báo cáo Chính phủ và Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự trong đó hướng tới sẽ gia tăng hình phạt đối với một số loại tội phạm, trong đó các loại liên quan đến tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm", ông Toản thông tin.

Hàng giả ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn lao động hiện tại và tương lai
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết, qua công tác đấu tranh của Bộ công an nổi lên một số vấn đề cần lưu ý. Thứ nhất là hoạt động liên quan đến việc hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến rất phức tạp, có vụ quy mô rất lớn, kéo dài với thủ đoạn rất tinh vi.
Trong khi đó, các đối tượng triệt để lợi dụng những sơ hở trong quy định của pháp luật, nhất là trong công tác quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.
Thứ hai là các loại hàng giả được sản xuất, buôn bán rất là đa dạng và nhiều lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là trong lĩnh vực thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, sữa, rất nguy hiểm. "Việc này không chỉ liên quan đến sức khỏe, kinh tế của nhân dân mà sâu hơn phải nhìn thấy là chất lượng của nguồn lao động hiện tại và thậm chí cả tương lai", ông Toản nói.
Thứ ba là các đối tượng sử dụng các hình thức quảng cáo sai sự thật thông qua người có uy tín, người có nổi tiếng quảng cáo trên mạng xã hội để thực hiện chào bán sản phẩm.
Thứ tư, theo Chánh Văn phòng Bộ Công an là qua đấu tranh thấy rất quan ngại ở một số vụ việc, vụ án có sự tiếp tay bao che của cơ quan, cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước.
Đến thời điểm này, qua thống kê của Bộ Công an nếu tính cao điểm từ 15/5 đến 3/6 có 3 kết quả: Các đơn vị triển khai tập trung cao điểm nhận diện, nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với hành vi này. Đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, các hành vi khác tại 24 địa phương.
Bên cạnh đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng thì cũng đồng thời làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước. “Vừa rồi các nhà báo cũng đã cũng đã biết việc khởi tố một số cán bộ nguyên là cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời làm rõ xử lý một số hành vi liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật”, ông Toản cho biết.
Thời gian tới, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ đẩy nhanh điều tra các vụ án đã khởi tố, xử lý mở rộng đối tượng liên quan, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội. "Chỉ khi có sự đồng lòng, chúng ta mới tạo được sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm nguy hiểm này", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.