Thị trường - Doanh nghiệp

‏Quỹ tài sản Nga bốc hơi 5,8 tỷ USD vì giá dầu lao dốc‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Oil Price)‏ 05/06/2025 20:01

‏(CLO) Quỹ Tài sản Quốc gia Nga vừa "bốc hơi" 5,75 tỷ USD trong tháng 5 - minh chứng rõ nét cho sức ép tài chính ngày càng lớn từ cú trượt giá dầu thô toàn cầu.‏

Quỹ Tài sản Quốc gia Nga, vốn được xem là nguồn dự trữ cho những thời điểm khó khăn, đã ghi nhận mức giảm mạnh về tài sản thanh khoản trong tháng 5, với giá trị tương đương gần 6 tỷ USD.

770-202506051103261.png
‏Hình ảnh quốc kỳ Nga. Ảnh: SAD‏

Thông tin này được Bộ Tài chính Nga công bố vào hôm thứ Tư, phản ánh những thách thức kinh tế mà nước này đang đối mặt.‏

‏Cụ thể, trong tháng 5, tài sản thanh khoản sẵn có của quỹ đã giảm 5,75 tỷ USD, tương đương 453,8 tỷ ruble Nga.

Tổng giá trị của Quỹ Tài sản Quốc gia cũng sụt xuống còn 35,5 tỷ USD, tức khoảng 2.800 tỷ ruble. Sự suy giảm này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên nguồn tài chính dự trữ của Nga.‏

‏Theo ước tính từ Bloomberg, tài sản thanh khoản của quỹ đã lao dốc tới 68% kể từ khi Nga mở đầu cuộc xung đột tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đây là một trong những yếu tố khiến nền kinh tế Nga thêm phần khó khăn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị.‏

‏Không chỉ vậy, giá dầu giảm mạnh trong những tuần gần đây đã kéo theo sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Giá trị xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 5 đã chạm mức thấp nhất trong hơn hai năm qua, báo hiệu một giai đoạn thử thách mới cho ngân sách quốc gia.‏

‏Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, trong bốn tuần tính đến ngày 25 tháng 5, khối lượng xuất khẩu dầu thô của Nga hầu như không thay đổi so với bốn tuần trước đó, kết thúc vào ngày 18 tháng 5. ‏

‏Tuy nhiên, giá trị các lô hàng dầu thô lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Thông tin này được chuyên gia Julian Lee của Bloomberg tổng hợp và công bố, nhấn mạnh sự chênh lệch giữa khối lượng và giá trị xuất khẩu.‏

‏Doanh thu của Nga đã bắt đầu suy giảm rõ rệt từ tháng 4, khi giá dầu trên thị trường quốc tế sụt giảm mạnh. ‏

‏Đến tháng 5, tổng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt đóng góp vào ngân sách Nga chỉ đạt 6,5 tỷ USD, tương đương 512,7 tỷ ruble. Con số này giảm hơn 35% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023, theo tính toán của Bloomberg.‏

‏Trước tình hình này, tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đã lên tiếng cho biết Nga có thể cân nhắc điều chỉnh mức giá dầu tham chiếu trong quy tắc ngân sách của mình. Đây được xem là một giải pháp nhằm thích ứng với xu hướng giá dầu giảm hiện nay.‏

‏Theo quy tắc ngân sách hiện hành, Nga đặt mức giá cơ sở cho dầu ở mức 60 USD/thùng. Khi giá dầu vượt trên ngưỡng này, phần doanh thu dư thừa sẽ được chuyển vào Quỹ Tài sản Quốc gia. ‏

‏Tuy nhiên, trong trường hợp giá dầu rơi xuống dưới 60 USD/thùng, như tình trạng các loại dầu thô của Nga trong hai tháng qua, chính phủ sẽ sử dụng nguồn quỹ này để bù đắp cho khoản thiếu hụt doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.‏

‏Những diễn biến trên cho thấy Nga đang đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì ổn định tài chính, khi giá dầu - nguồn thu chủ lực của nền kinh tế tiếp tục biến động khó lường.‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Oil Price)‏