Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Estonia, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đổi mới sáng tạo
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, chiều 5/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussar tại trụ sở Quốc hội Estonia.

Chủ tịch Quốc hội Estonia bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đến thăm chính thức Estonia. Ông Lauri Hussar đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Estonia tại Đông Nam Á, đồng thời cho rằng chuyến thăm này sẽ tạo thêm xung lực mới để hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Estonia xinh đẹp, mến khách; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo và nhân dân Estonia. Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Estonia.
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Estonia dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử trọng đại, từ công cuộc giải phóng dân tộc đến xây dựng đất nước, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững, tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên.
Thủ tướng chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội Estonia về những nét tương đồng trong khát vọng độc lập, phát triển của hai dân tộc. Ông thông tin về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực cốt lõi và mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Estonia – quốc gia đi đầu về chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số và khởi nghiệp sáng tạo.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Estonia đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Để củng cố quan hệ nghị viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước, đồng thời mong Quốc hội Estonia ủng hộ việc thiết lập Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Estonia về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cũng đề nghị Estonia có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo xung lực mới cho quan hệ kinh tế song phương.
Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lauri Hussar khẳng định Estonia mong muốn tăng cường hợp tác với Đông Nam Á, coi trọng vai trò kết nối của Việt Nam trong khu vực và giữa ASEAN với EU. Ông tin tưởng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai khu vực. Hai bên nhất trí đẩy mạnh các cơ chế đối thoại, trao đổi đoàn thường xuyên, hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm nghị viện và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện.
Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội Estonia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Estonia phát triển ổn định, đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Estonia thăm chính thức Việt Nam. Ông Lauri Hussar đã vui vẻ nhận lời.