Hai ông Tập Cận Bình và Donald Trump nhất trí giải quyết tranh chấp thương mại
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hơn một giờ, trong đó hai bên đã nhất trí giải quyết tranh chấp thương mại thông qua đối thoại và hợp tác.
Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tập Cận Bình cho biết việc hiệu chỉnh lại hướng đi của con tàu khổng lồ quan hệ Mỹ - Trung đòi hỏi hai bên phải nắm quyền chỉ huy và định hướng đúng đắn.
Lưu ý về việc các quan chức lãnh đạo của hai nước gần đây đã tổ chức một cuộc họp kinh tế và thương mại tại Geneva, ông Tập Cận Bình cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn, và được cả hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc luôn tôn trọng và thực hiện những gì đã hứa, đồng thời thúc giục cả hai bên thực hiện tốt thỏa thuận đã đạt được tại Geneva. Ông cho biết phía Hoa Kỳ nên thừa nhận những tiến bộ đã đạt được và dỡ bỏ các biện pháp tiêu cực đối với Trung Quốc.
Trong khi đó, cũng theo Tân Hoa Xã, ông Trump cho biết mối quan hệ Mỹ - Trung rất quan trọng. Ông cho biết Hoa Kỳ muốn nền kinh tế Trung Quốc phát triển tốt, đồng thời Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác với nhau có thể đạt được nhiều thành quả to lớn. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ tôn trọng chính sách Một Trung Quốc khi hai bên trao đổi về vấn đề Đài Loan.

Ông Trump sau đó cho biết trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán tập trung chủ yếu vào thương mại đã dẫn đến "một kết quả rất tích cực", tuyên bố sẽ có thêm các cuộc thảo luận cấp thấp hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và rằng "sẽ không còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính phức tạp của các sản phẩm Đất hiếm nữa".
Sau đó, ông nói với các phóng viên: "Chúng tôi đang có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc và thỏa thuận thương mại".
Hai ông Tập và Trump còn đều mời nhau đến thăm đất nước của mình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng nhóm của họ nên tiếp tục thực hiện thỏa thuận Geneva và tổ chức một vòng họp khác càng sớm càng tốt.
Cuộc điện đàm rất được mong đợi này diễn ra giữa lúc tranh chấp giữa Washington và Bắc Kinh về khoáng sản "đất hiếm" đe dọa phá vỡ thỏa thuận tạm dừng mong manh trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất.
Trước đó, hai bên đã tuyên bố áp thuế lên tới hơn 100% hàng hóa của nhau. Tuy nhiên, hai nước đã đạt được thỏa thuận kéo dài 90 ngày vào ngày 12/5 để dỡ bỏ một số mức thuế quan trả đũa mà họ đã áp dụng cho nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1.
Quyết định vào tháng 4 của Trung Quốc về việc đình chỉ xuất khẩu nhiều loại khoáng sản quan trọng và nam châm đã làm gián đoạn nguồn cung cấp cần thiết cho các nhà sản xuất ô tô, nhà sản xuất chip máy tính và nhà thầu quân sự trên toàn thế giới, đặc biệt là ở thị trường Mỹ.