Xe

‏BYD kiện 37 KOL vì bôi nhọ hãng xe điện trên mạng‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Express Drivers)‏ 07/06/2025 09:04

‏(CLO) BYD kiện 37 KOL vì lan truyền tin sai lệch, giám sát thêm 126 tài khoản khác, giữa lúc hãng đối mặt vụ kiện lao động nghiêm trọng tại Brazil với yêu cầu bồi thường 45,5 triệu USD.‏

‏BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong việc chống lại thông tin sai lệch và hành vi bôi nhọ trên mạng. ‏

770-202506070755471.png
‏Chiếc BYD Sealion 7. Ảnh: BYD‏

‏Trong một thông báo chính thức được đăng tải trên kênh WeChat, đội ngũ pháp lý của BYD cho biết hãng đang tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm vào 37 tài khoản người có ảnh hưởng (KOL) bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch về công ty. ‏

‏Bên cạnh đó, BYD cũng đã đưa thêm 126 KOL khác vào diện giám sát nội bộ do nghi ngờ chia sẻ nội dung gây hại hoặc sai lệch. Hãng xe điện này nhấn mạnh cam kết của mình trong việc đấu tranh chống lại các tài liệu bôi nhọ và kêu gọi công chúng báo cáo những hành vi đáng ngờ. ‏

‏Đồng thời, BYD duy trì chương trình thưởng tài chính cho những ai cung cấp thông tin xác thực liên quan đến các chiến dịch bôi nhọ trên mạng.‏

‏BYD tuyên chiến với tin giả‏

‏Li Yunfei, Tổng Giám đốc Bộ phận Thương hiệu và Quan hệ công chúng của BYD, đã chính thức phát biểu với CarNewsChina rằng công ty đã phải đối mặt với nhiều tin giả trong vài năm qua. Điều này buộc hãng xe điện Trung Quốc phải thực hiện các hành động pháp lý chống lại những KOL có ảnh hưởng. ‏

‏“Chúng tôi hoan nghênh sự phê bình từ truyền thông và sự giám sát của công chúng, nhưng chúng tôi sẽ không dung thứ cho nội dung bôi nhọ hoặc những cáo buộc sai lệch”, ông Li khẳng định. “Các biện pháp pháp lý sẽ tiếp tục được thực hiện”.‏

‏Theo CarNewsChina, trong tuyên bố của mình, BYD cho biết hãng đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công trực tuyến lặp đi lặp lại trong những năm gần đây. ‏

‏Những cuộc tấn công này liên quan đến thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, mà công ty cho rằng đã làm tổn hại đến hình ảnh thương hiệu, gây gián đoạn trật tự thị trường và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn ngành công nghiệp ô tô. ‏

‏Mặc dù BYD mô tả những sự việc này là “có tổ chức” hoặc “được phối hợp”, nhưng hãng chưa công bố bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho sự phối hợp của các hành vi này.‏

‏Brazil kiện BYD về điều kiện lao động khắc nghiệt‏

‏Không chỉ đối mặt với những thách thức về mặt truyền thông, BYD còn đang vướng vào một vụ kiện tại Brazil liên quan đến điều kiện lao động được cho là khắc nghiệt tại nhà máy của hãng. ‏

‏Theo báo cáo của BBC, Văn phòng Công tố Lao động (MPT) tại bang Bahia cho biết BYD cùng hai nhà thầu của hãng đang bị kiện do vi phạm quyền con người và luật lao động. ‏

‏MPT đã giải cứu 220 công nhân Trung Quốc và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra chính thức. Cơ quan này đang đòi hỏi khoản bồi thường khoảng 45,5 triệu USD từ cả ba công ty.‏

‏Theo tuyên bố của MPT, điều kiện sống của công nhân tại đây vô cùng tồi tệ, với 31 công nhân phải chia sẻ một nhà vệ sinh duy nhất. Công ty còn bị cáo buộc tịch thu hộ chiếu của công nhân và giữ lại tới 70% tiền lương của họ.‏

‏Dũng Phan ‏‏(Theo Express Drivers)‏