Các nhà lãnh đạo thế giới hội tụ tại Nice để giải quyết khủng hoảng đại dương
(CLO) Ngày 8/6, các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại thành phố Nice, Pháp, để tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC3), nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp của đại dương do ô nhiễm nhựa, khai thác cá quá mức, và biến đổi khí hậu.
Hội nghị diễn ra từ 9 đến 13/6, được kỳ vọng sẽ mang lại các cam kết tài chính và chính sách mạnh mẽ để bảo vệ các vùng biển đang suy thoái. Hội nghị do Pháp và Costa Rica đồng chủ trì, thu hút khoảng 50 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Liên hợp quốc cảnh báo đại dương đang đối mặt với “tình trạng khẩn cấp”, đòi hỏi hành động khẩn cấp để bảo vệ các hệ sinh thái biển và cộng đồng phụ thuộc vào chúng. Các vấn đề trọng tâm bao gồm tranh cãi về khai thác đáy biển sâu, ô nhiễm nhựa, và đánh bắt cá bất hợp pháp, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng ta có nghĩa vụ phải hành động”.

Tổng thống Brazil Lula da Silva cảnh báo: “Hành tinh không thể chịu nổi những lời hứa thất bại. Hoặc chúng ta hành động, hoặc hành tinh sẽ lâm nguy”. Các đảo quốc Thái Bình Dương, tham dự đông đảo, kêu gọi hỗ trợ tài chính để đối phó với mực nước biển dâng, rác thải biển, và nạn khai thác cá bất hợp pháp đe dọa sự sống còn của họ.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng các cuộc thảo luận có thể chỉ dừng ở lời nói nếu thiếu cam kết cụ thể. Các nhà bảo tồn, như Brian O’Donnell từ Campaign for Nature, nhấn mạnh rằng chính phủ cần ý chí chính trị để đạt mục tiêu bảo vệ 30% đại dương vào năm 2030.
Hiện chỉ khoảng 8% đại dương được chỉ định là khu bảo tồn, và số lượng thực sự được bảo vệ còn thấp hơn. Greenpeace cảnh báo rằng với tốc độ hiện tại, mục tiêu này có thể mất 82 năm để hoàn thành.
Hội nghị UNOC3 là lần thứ ba trong chuỗi hội nghị về đại dương của Liên hợp quốc, sau New York (2017) và Lisbon (2022). Nó nhằm thúc đẩy Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14 (SDG 14) về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương.
Hội nghị đặt mục tiêu thông qua “Kế hoạch Hành động Đại dương Nice”, một tuyên bố chính trị không ràng buộc pháp lý, cùng các cam kết tự nguyện. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn kêu gọi hành động cụ thể, như tăng tài trợ cho các khu bảo tồn biển và phê chuẩn các hiệp định quốc tế, để đảm bảo tương lai cho đại dương và hàng tỷ người phụ thuộc vào nó.
Hơn 10.000 người, bao gồm nhà khoa học, doanh nhân, và nhà hoạt động môi trường, tham dự hội nghị. Pháp đã triển khai 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh, trong khi các cuộc biểu tình ôn hòa được dự kiến diễn ra.