Giầy Thượng Đình lỗ gấp 2,6 lần, bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục dù từng là thương hiệu quốc dân
(CLO) Từng được xem là biểu tượng của ngành giày dép Việt Nam với lịch sử hơn nửa thế kỷ, CTCP Giầy Thượng Đình đang đối mặt hàng loạt vấn đề tài chính nghiêm trọng. Doanh nghiệp báo lỗ gần 13 tỷ đồng trong năm 2024, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn và bị đơn vị kiểm toán liên tục đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục.
Tình hình tài chính ngày càng xấu đi, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của CTCP Giầy Thượng Đình (mã GTD) cho thấy doanh thu thuần chỉ đạt gần 78,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức hơn 80 tỷ đồng của năm 2023. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng hơn 7%, lên 68,5 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 6% và gần 9%, khiến kết quả lợi nhuận sau thuế âm gần 13 tỷ đồng. Con số này cao gấp 2,6 lần mức lỗ của năm liền trước.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình còn khoảng 120,3 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chỉ chiếm khoảng 68,7 tỷ đồng, phần lớn là hàng tồn kho và các khoản phải thu.
Ngược lại, tổng nợ phải trả ở mức hơn 94 tỷ đồng, tăng trên 7% so với năm trước. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn lên tới gần 82,9 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tài chính, phải trả người bán, thuế, tiền thuê đất và bảo hiểm xã hội. Chủ nợ lớn nhất hiện tại là Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công với dư nợ hơn 22 tỷ đồng.
Đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra cảnh báo về việc nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, gây nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên Giầy Thượng Đình bị nêu vấn đề này trong báo cáo tài chính đã kiểm toán. Dù vậy, ban giám đốc công ty vẫn cam kết duy trì hoạt động, viện dẫn một số đơn hàng xuất khẩu là cơ sở để áp dụng giả định hoạt động liên tục.
Sức cạnh tranh giảm sút cả trong và ngoài nước, chưa thoát khỏi bóng quá khứ
Lãnh đạo Giầy Thượng Đình thừa nhận đơn hàng xuất khẩu đang sụt giảm vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hệ thống máy móc lạc hậu cũng ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Ở thị trường nội địa, tiêu thụ giảm tới 14,5% dù doanh nghiệp đã mở thêm kênh bán hàng trực tuyến và tung ra các chương trình kích cầu tiêu dùng.
Giữa bối cảnh ngày càng khó khăn, doanh nghiệp cho biết đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng gia công xuất khẩu và nội địa có mức giá hợp lý. Đồng thời, Giầy Thượng Đình cũng kỳ vọng hợp tác với các đối tác bên ngoài để quản lý và tái cấu trúc hoạt động sản xuất theo mô hình mà khách hàng yêu cầu.
Được thành lập từ năm 1957, Giầy Thượng Đình từng giữ vị thế gần như độc tôn trong lĩnh vực giày dép Việt Nam, đặc biệt nổi bật trong giai đoạn đầu thập niên 1990. Hình ảnh đôi giày vải sọc xanh quen thuộc với học sinh, sinh viên và vận động viên thể thao đã giúp thương hiệu này gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
Tuy nhiên, sau giai đoạn mở cửa và hội nhập, thị trường giày dép Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm đến từ Thái Lan và Trung Quốc, kéo theo làn sóng các thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas. Điều này khiến Giầy Thượng Đình dần mất đi vị thế vốn có và gần như vắng bóng ở các thành phố lớn trong nhiều năm qua.
Từ khi niêm yết trên sàn UPCoM vào năm 2016, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục đi xuống. Giầy Thượng Đình chỉ có một năm duy nhất báo lãi là năm 2022, với khoản lợi nhuận sau thuế khiêm tốn 117 triệu đồng.
Bước sang năm 2025, công ty đặt mục tiêu sản xuất từ 700.000 đến 900.000 đôi giày, trong đó từ 200.000 đến 300.000 đôi dành cho xuất khẩu, phần còn lại tiêu thụ nội địa. Doanh thu kỳ vọng đạt 100 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận dự kiến chỉ khoảng 100 triệu đồng, tức thấp hơn nhiều so với mức lạm phát cơ bản hàng năm.
Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này đã được khởi động từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Tính đến cuối năm 2024, UBND Thành phố Hà Nội vẫn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 68,67% vốn điều lệ. Xếp sau là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình với 10% cổ phần. Ban lãnh đạo công ty cảnh báo nếu không đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, nguy cơ mất vốn Nhà nước sẽ ngày càng hiện hữu.