Thế giới 24h

Israel cảnh báo 'Tehran sẽ bị thiêu rụi' sau loạt tên lửa trả đũa từ Iran

Ngọc Ánh (theo IRNA, WP) 14/06/2025 19:14

(CLO) Ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo rằng “Tehran sẽ bị thiêu rụi” nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel.

Phát biểu sau cuộc họp đánh giá với tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Iran sẽ phải trả giá đắt vì đã gây hại cho công dân Israel. Ông Israel Katz khẳng định: “Nếu (lãnh tụ tối cao Iran Ali) Khamenei tiếp tục tấn công Israel, Tehran sẽ bị thiêu rụi”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau loạt tấn công dữ dội từ cả hai phía, khiến ít nhất 3 người ở Israel thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

untitled(9).png
Một khu vực mục tiêu ở Tel Aviv sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: IrnaEnglish

Israel đã mở chiến dịch không kích lớn nhắm vào các mục tiêu hạt nhân, nhà máy tên lửa và lực lượng quân sự của Iran – trong đó có cơ sở làm giàu uranium tại Natanz và trung tâm nghiên cứu hạt nhân Isfahan.

Iran đáp trả bằng cách phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Israel, gây ra các vụ nổ lớn làm rung chuyển Jerusalem, Tel Aviv và nhiều thành phố khác.

Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Iran được kích hoạt tại các thành phố Khorramabad, Kermanshah và Tabriz. Truyền hình nhà nước Iran phát hình ảnh khói đen bốc lên từ Tabriz, cho thấy dấu hiệu của đợt không kích mới từ Israel. Một vụ cháy lớn cũng được ghi nhận tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran.

Theo Iran, 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương trong các đợt tấn công từ phía Israel. Ngược lại, phía Israel ghi nhận 3 người chết, ít nhất 34 người bị thương, cùng thiệt hại nặng tại nhiều khu dân cư ở Rishon Lezion, Tel Aviv và Ramat Gan. Sân bay quốc tế Ben Gurion phải đóng cửa vô thời hạn, trong khi người dân được yêu cầu trú ẩn trong hầm tránh bom suốt nhiều giờ.

Các cuộc tấn công của Israel làm lu mờ triển vọng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tại Oman. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran gọi các cuộc đàm phán này là “vô nghĩa” sau khi Israel tấn công. Tehran cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm gián tiếp, nhưng chưa tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp.

Trong thông điệp ghi âm phát đi hôm 13/6, Lãnh tụ Khamenei tuyên bố: “Chúng sẽ không thoát khỏi tội ác mà chúng đã gây ra”. Iran đã phóng tên lửa trong đêm, còn người dân ăn mừng và phát kẹo khi xem truyền hình chiếu cảnh tấn công Israel.

Một quan chức Mỹ cho biết các hệ thống phòng không của Mỹ ở khu vực đã tham gia đánh chặn tên lửa Iran. Lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông đang gia tăng.

Israel được cho là đã lên kế hoạch cho đợt tấn công này từ tháng 4 nhưng hoãn lại. Theo nguồn tin tình báo, cơ quan Mossad đã cài đặt sẵn UAV và vũ khí dẫn đường chính xác bên trong Iran để mở đường cho đòn đánh chính. Israel cho biết các cuộc tấn công đã giúp họ đạt được “quyền tự do trên bầu trời Iran”.

Ngọc Ánh (theo IRNA, WP)