Thể thao

Canoeing Việt Nam giành 10 HCV ở ba giải đấu quốc tế

Trung Nguyễn 16/06/2025 06:42

(CLO) Ngày 15/6, thể thao Việt Nam đón nhận tin vui lớn từ môn đua thuyền Canoeing khi các vận động viên của chúng ta giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có tới 10 Huy chương vàng (HCV), tại ba giải đấu quốc tế diễn ra cùng lúc tại Thái Lan.

Theo thông tin từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển Canoeing đã xuất sắc thi đấu tại Giải vô địch trẻ châu Á, Giải vô địch U23 châu Á và Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra từ ngày 9 đến 15/6 tại Thái Lan. Tổng thành tích của đoàn là 10 HCV, 3 Huy chương bạc (HCB) và 6 Huy chương đồng (HCĐ).

Đáng chú ý, tại Giải vô địch Đông Nam Á, các tay chèo Việt Nam giành được 3 HCV và 2 HCĐ. Những gương mặt nổi bật góp công vào thành tích này gồm Phạm Hồng Quân (vô địch nội dung C1 500m nam), cặp đôi Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương (vô địch C2 500m nữ) và bộ đôi Ma Thị Thuỳ – Nguyễn Thị Hương (vô địch 200m thuyền đôi nữ).

Ảnh màn hình 2025-06-15 lúc 22.01.59
Đội tuyển Canoeing Việt Nam thắng lớn giành 10 HCV tại ba giải đấu lớn. Ảnh: Thể thao Việt Nam

Kết quả ấn tượng trên không chỉ thể hiện nỗ lực cá nhân của các VĐV, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của hướng đầu tư chiến lược và bài bản mà ngành thể thao Việt Nam đang triển khai cho các môn Olympic, trong đó có Canoeing.

Điểm sáng đặc biệt là thành tích tại Giải vô địch U23 châu Á, khi đội thuyền bốn nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành được HCB. Thành tích này thuộc về các VĐV trẻ Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Nguyễn Thị Mai – những gương mặt đang từng bước khẳng định vị thế và được kỳ vọng trở thành trụ cột trong tương lai.

Trong suốt tuần thi đấu với mật độ dày đặc, đội tuyển Canoeing Việt Nam không chỉ chinh phục bảng thành tích, mà còn thể hiện ý chí và bản lĩnh thi đấu vững vàng trước những đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia… Điều đó cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn thể lực, tâm lý thi đấu của toàn đội.

Danh sách các VĐV trẻ góp phần làm nên chiến thắng chung còn có Diệp Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Ma Thị Thuỳ, Phùng Ngọc Diễm, Mạc Thị Thanh Thuỷ, Ma Thị Diệu Ngọc, Rần Thị Quỳnh,… Họ đang từng bước trưởng thành, kế thừa thế hệ đàn anh, đàn chị để tiếp nối mục tiêu vươn tầm khu vực và châu lục.

Thành công tại Thái Lan là bước chạy đà quan trọng cho Canoeing Việt Nam hướng tới các sân chơi lớn, đặc biệt là SEA Games 33 dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Đây tiếp tục là một trong những môn được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, mang đến cơ hội khẳng định vị thế cho thể thao Việt Nam.

Chiến thắng vang dội của Canoeing Việt Nam là niềm tự hào lớn, cho thấy bộ môn này đang ngày càng trưởng thành, từng bước hội nhập và sẵn sàng cạnh tranh ở những đấu trường đỉnh cao như Asian Games và Olympic trong tương lai.

Trung Nguyễn