Biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi ở Long An trước mùa mưa bão

Khánh Ngọc 16/06/2025 16:08

(CLO) Mùa mưa bão năm 2025 đang đến gần, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phát huy hiệu quả công trình, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Cụ thể, công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, thủy lợi được đặt lên hàng đầu. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng, toàn diện nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường. Khi có nghi ngờ về chất lượng, cần tiến hành kiểm định và xử lý ngay, không để xảy ra sự cố đáng tiếc trong mùa mưa lũ.

long-an1.jpg
Long An đảm bảo vận hành công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa bão. Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành công trình thủy lợi, đặc biệt là hệ thống cống dưới đê và trạm bơm tiêu cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với những công trình chưa có quy trình vận hành rõ ràng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương xây dựng và trình phê duyệt trước ngày 20/6/2025.

Chủ động xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phương án hộ đê, đặc biệt là tuyến đê cấp III trên địa bàn huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng. Trong đó ưu tiên xây dựng kịch bản ứng phó với mưa lớn, bão, lũ cực đoan theo phương châm “4 tại chỗ”.

UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường ven đê chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn. Đồng thời huy động các nguồn lực để tổ chức trục vớt rác, lục bình dày đặc trôi nổi trên các tuyến sông, kênh, rạch đảm bảo khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng ô nhiễm.

Đối với các trạm bơm tiêu trong khu đê bao khép kín tại thị trấn Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường và Thạnh Hóa, việc chủ động xây dựng kế hoạch vận hành hợp lý trong trường hợp mưa lớn kéo dài là yêu cầu bắt buộc. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra ngập úng gây ảnh hưởng tới đời sống người dân và sản xuất.

Cùng với đó, công tác quản lý hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều cũng cần được tăng cường. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tình trạng vi phạm, đồng thời xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm, đào bới, san lấp trái phép gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Khánh Ngọc