Thế giới 24h

Người dân tháo chạy khỏi thủ đô của Iran sau cảnh báo khẩn của ông Trump

Hoài Phương (theo Guardian, Newsweek, Reuters) 17/06/2025 18:45

(CLO) Hàng nghìn người dân Iran đã đổ ra khỏi thủ đô Tehran trong ngày 16/6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sơ tán khẩn cấp giữa lúc căng thẳng leo thang chưa từng có giữa Israel và Iran.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các tuyến cao tốc nối ra khỏi Tehran rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, trong khi các chiều vào thành phố gần như trống trơn. Dù chưa thể xác minh độc lập các hình ảnh, cảnh tượng này phản ánh mức độ hoảng loạn đang lan rộng trong dân chúng.

“Tất cả mọi người nên ngay lập tức rời khỏi Tehran!”, ông Trump viết trên Truth Social vào tối 16/6, đồng thời chỉ trích Iran không chịu ký thỏa thuận hạt nhân do ông đề xuất. “Iran KHÔNG THỂ có vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói đi nói lại điều đó!”.

Đường cao tốc đông đúc khi người dân Iran tháo chạy khỏi Tehran vào tối 16/6. Nguồn: X/ThomasVLinge

Thủ đô Tehran – nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người, tương đương dân số cả Israel – đã trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng sau khi Israel bất ngờ phát động loạt không kích vào Iran hôm 13/6.

Chiến dịch tấn công của Israel đã khiến ít nhất 224 người ở Iran thiệt mạng, bao gồm cả các tướng lĩnh quân đội, tình báo và các nhà khoa học hạt nhân. Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa khiến 24 người ở Israel tử vong và khoảng 500 người khác bị thương.

Sáng 17/6, các cửa hàng ở Tehran đã đóng cửa, trong đó có cả khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng. Người dân đổ xô đến các trạm xăng và chen chúc mua nhu yếu phẩm, giữa lúc chính quyền mở cửa nhà ga tàu điện ngầm và trường học để làm nơi trú ẩn tạm thời.

“Thật không may, Tehran và các thành phố khác không có hầm trú bom”, Chủ tịch Hội đồng thành phố Mehdi Chamran thừa nhận.

Từ bên trong thủ đô, người dân kể lại khung cảnh tang thương và hỗn loạn. “Đây là một vụ thảm sát. Những vụ nổ vẫn chưa dừng lại. Trẻ em khóc. Có mùi tử khí trong không khí. Tôi không thể ngừng khóc”, một nhà phân tích tài chính tên Nahid nói.

Hoài Phương (theo Guardian, Newsweek, Reuters)