Biến đổi khí hậu

Vĩnh Long: 39 điểm sạt lở, ước thiệt hại trên 2,1 tỷ đồng

Khánh Ngọc 02/06/2025 20:04

(CLO) Theo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tổng cộng 39 điểm sạt lở đất bờ sông, kênh rạch ở các huyện Trà Ôn, Long Hồ, Vũng Liêm với tổng chiều dài khoảng 1 km.

Cụ thể, các điểm sạt lở không chỉ làm hư hại nhà cửa của 31 hộ dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu của nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, làm gián đoạn việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Thực trạng này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 39 điểm sạt lở, dài 1.033m, ảnh hưởng đến 31 hộ dân.
Từ đầu năm 2025, toàn tỉnh đã xảy ra 39 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 31 hộ dân.

Trước tình hình cấp bách trên, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí 221 triệu đồng, nhằm giúp người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống trước mắt. Song song đó, các công trình bờ kè cũng đang được gấp rút thi công nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân ven sông, ven kênh.

Bước vào mùa mưa – thời điểm nhạy cảm với nguy cơ sạt lở gia tăng – các địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động theo dõi sát sao tình hình thời tiết, diễn biến mực nước, đặc biệt tại các khu vực ven sông Cổ Chiên, sông Hậu. Việc kiểm tra thường xuyên các tuyến đê bao, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó là nhiệm vụ cần được thực hiện liên tục và nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, hạn chế xây dựng công trình tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở cần được đẩy mạnh.

Khánh Ngọc