Tổng thống Zelenskyy rời G7 mà chưa nhận được thêm hỗ trợ từ Mỹ
(CLO) Ngày 17/6, tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis thuộc dãy núi Rocky, Alberta, Canada, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã rời hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 với gói viện trợ quân sự mới từ nước chủ nhà.
Tuy nhiên, ông không thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng “ngoại giao đang trong trạng thái khủng hoảng”.
Hội nghị G7 gặp khó khăn trong việc đạt đồng thuận về xung đột Ukraine sau khi Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin và rời hội nghị sớm một ngày để xử lý khủng hoảng Israel-Iran tại Washington.
Ban đầu, một quan chức Canada cho biết Ottawa đã hủy kế hoạch đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về Ukraine do vấp phải phản đối từ Mỹ. Tuy nhiên, bà Emily Williams, Giám đốc Truyền thông của Thủ tướng Canada Mark Carney, sau đó khẳng định không có kế hoạch nào cho tuyên bố chung về Ukraine từ trước.

Thủ tướng Carney mở đầu hội nghị bằng thông báo Ottawa sẽ cung cấp 2 tỷ CAD (khoảng 1,47 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Kiev, cùng với các lệnh trừng phạt tài chính mới nhằm vào Nga. Ông Zelenskyy nhấn mạnh trên Telegram rằng ông đã cảnh báo các lãnh đạo G7 về “khủng hoảng ngoại giao” và kêu gọi họ tiếp tục gây áp lực để Tổng thống Trump sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm chấm dứt chiến tranh.
Dù Canada là một trong những đồng minh kiên định của Ukraine, khả năng hỗ trợ của Ottawa vẫn bị lu mờ bởi Mỹ - nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Kiev. Trước hội nghị, ông Zelenskyy từng bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận trực tiếp với Tổng thống Trump về việc mua thêm vũ khí.
Sau hội nghị, Thủ tướng Carney công bố một tuyên bố tổng kết, nhấn mạnh các lãnh đạo G7 ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc đạt được “hòa bình công bằng và bền vững” tại Ukraine. Tuyên bố kêu gọi Nga chấp nhận ngừng bắn vô điều kiện, đồng thời khẳng định G7 sẽ tiếp tục xem xét mọi biện pháp, bao gồm trừng phạt tài chính, để gia tăng áp lực lên Moscow.
Ngoài Ukraine, G7 cũng đạt đồng thuận về các vấn đề khác, như nạn buôn người, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản chiến lược, cháy rừng, đàn áp xuyên quốc gia và điện toán lượng tử. Một tuyên bố chung về xung đột Israel-Iran cũng được thông qua.
Phản ứng từ Nga, Điện Kremlin cho rằng nhận định của ông Trump về việc trục xuất Nga khỏi G8 năm 2014 là sai lầm, là đúng đắn. Một số nhà ngoại giao châu Âu cho biết ông Trump tỏ ra ấn tượng với lập trường cứng rắn của G7 đối với Nga, nhưng ông vẫn không ưa thích các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ “lạc quan thận trọng” rằng Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt Nga trong tương lai gần.