Tin tức

Vinh danh 150 nhà báo tiêu biểu, tiếp nối ngọn lửa 100 năm Báo chí Cách mạng

Minh Chí 19/06/2025 20:50

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trang trọng vinh danh 150 nhà báo tiêu biểu, trong đó có 27 nhà báo lão thành được trao quà tri ân và 123 nhà báo xuất sắc được tặng Bằng khen.

Ngày 19/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương những người làm báo tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

nghia-1750328851712.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: CAND

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo đó, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay từ buổi đầu, tờ báo đã mang sứ mệnh đặc biệt: Chuẩn bị lý luận, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành ngọn đuốc dẫn đường, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, giác ngộ quần chúng đứng lên đấu tranh.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, báo chí thực sự là tiếng nói của cả tiền tuyến và hậu phương. Những tờ báo như Cứu quốc, Quân đội Nhân dân, Giải phóng... được in ngay tại mặt trận, dưới mưa bom bão đạn, đến tay người chiến sĩ. Hơn 500 nhà báo đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng cao cả, máu của họ hòa vào đất mẹ, vào dòng chảy lịch sử dân tộc. Sự dấn thân và hy sinh ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của người làm báo cách mạng.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, phát huy truyền thống vẻ vang, báo chí Việt Nam tiếp tục giữ vững ngọn cờ tư tưởng, phát huy vai trò dẫn đường, phản ánh những khát vọng thay đổi và tinh thần cải cách trong toàn xã hội. Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, vượt qua mọi cám dỗ, cạm bẫy để đưa tiếng nói từ thực tiễn đến với các cấp chính quyền, cơ quan hoạch định và thực thi chính sách.

Không chỉ thực hiện vai trò phản biện, báo chí còn là "người gieo mầm hy vọng". Những tấm gương người tốt việc tốt, các mô hình nông thôn mới, sáng kiến cải cách giáo dục, y tế, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo... được giới thiệu, cổ vũ, nhân rộng. Qua đó, báo chí tạo nên động lực, truyền và lan tỏa cảm hứng hành động trong toàn xã hội.

"Những thành tựu, kết quả của báo chí cách mạng Việt Nam có đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo cả nước qua các thời kỳ. Và những người làm báo có mặt ở đây hôm nay là đại diện tiêu biểu cho thế hệ những người làm báo cách mạng, thực sự là những nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng," Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

z6721603336746_5b1f5698e63279493-1750329049080.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân các nhà báo lão thành. Ảnh: CAND

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng báo chí để thắp lửa cách mạng, thì ngày nay, báo chí phải tiếp tục sứ mệnh xây đắp niềm tin xã hội, thổi bùng khát vọng thịnh vượng. Trong kỷ nguyên biến động, khi thông tin trở thành vũ khí sắc bén, báo chí cách mạng phải đủ bản lĩnh để dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận, giữ vững nền tảng. Đây không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp, mà còn là mệnh lệnh của thời đại.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, chúng ta cần khẩn trương thực hiện hiệu quả 04 Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; về phát triển kinh tế tư nhân; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trong tiến trình này, báo chí không chỉ là tiếng nói phản ánh hay tuyên truyền, mà còn là chất xúc tác, là ngòi bút dẫn đường, trở thành chủ thể sáng tạo, lực lượng kiến tạo để thúc đẩy thực thi "bộ tứ trụ cột" một cách hiệu quả, vững chắc.

Hòa cùng dòng chảy chung, báo chí cũng đang thực hiện sáp nhập theo hướng tinh gọn, hướng đến trở thành những cơ quan báo chí chủ lực, mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chúng ta cần đội ngũ nhà báo tinh gọn nhưng tinh hoa, vững chuyên môn, giàu bản lĩnh, giữ vững đạo đức, nêu cao tinh thần nhân văn, bảo vệ công lý và lẽ phải. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đội ngũ những người làm báo cách mạng sẽ không ngừng rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Để làm được điều đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị những người làm báo cách mạng cần thực hiện tốt ba nội dung. Một là, những người làm báo cách mạng Việt Nam cần thấm nhuần, nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Phải thấy được nền báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, có sứ mệnh cao cả cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

anh_3-1750329392806.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân trao bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: CAND

Trong tình hình hiện nay, việc quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tính chất của nền báo chí cách mạng Việt Nam giúp những người làm báo chúng ta vững vàng, bản lĩnh trước mọi thử thách; phát huy được vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; sáng tạo được những tác phẩm báo chí bám sát hơi thở cuộc sống, giàu tính nhân văn và có sức lan toả trong đời sống xã hội, được Nhân dân đón nhận.

Hai là, báo chí cần tiếp tục chủ động, tích cực triển khai sáng tạo công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... quan trọng của đất nước, như: Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025)... Nội dung tuyên truyền phải vừa bảo đảm yêu cầu toàn diện, phải vừa có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, công tác tuyên truyền cần đi trước một bước; kế hoạch tuyên truyền phải bài bản, chú trọng tính hiệu quả. Báo chí cũng cần tỉnh táo, thận trọng trong xử lý thông tin, nhất là phải nhạy bén chính trị, chặn, lọc những thông tin xấu, độc gây nhiễu, ảnh hưởng xấu đến nhận thức của người dân và dư luận xã hội.

Ba là, những năm qua, chúng ta chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cũng như sự tác động, cả tích cực và tiêu cực, của mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Giai đoạn tới đây, chắc chắn, mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới sẽ tiếp tục bùng nổ, gia tăng hơn nữa ảnh hưởng đến xã hội và canh trạnh gay gắt hơn với báo chí cả về thông tin, tài chính, nhân lực và bạn đọc. Để tiếp tục khẳng định vị thế, chiếm lĩnh được trận địa thông tin và giữ vững được chức năng định hướng dư luận xã hội, báo chí, mà dẫn dắt là báo chí cách mạng, cần tự mình phải đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn, hiệu quả thông tin. Muốn vậy, mỗi nhà báo phải không ngừng nỗ lực, không ngừng trao dồi, đổi mới về tư duy báo chí, phương thức tác nghiệp để mang đến cho bạn đọc những thông tin và kiến giải chuẩn xác, nhanh, sinh động, hấp dẫn.

"Sau cuộc gặp mặt ý nghĩa này, tôi hy vọng rằng, với tinh thần trách nhiệm, khí thế quyết tâm, mỗi nhà báo ở đây sẽ tiếp tục thắp lửa, lan tỏa, trao truyền sứ mệnh cao cả của người làm báo cách mạng, đưa "con thuyền" báo chí cách mạng Việt Nam vững vàng cùng cả dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc," Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Để tôn vinh, biểu dương, động viên những người làm báo tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng sự kiện trọng đại này; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyết định trao quà tri ân đến 27 nhà báo lão thành, đồng thời trao tặng Bằng khen của Ban đối với 123 nhà báo tiêu biểu.

Trong 123 nhà báo tiêu biểu được vinh danh, Báo Nhà báo và Công luận có 2 đồng chí được vinh dự nhận phần thưởng cao quý này là Nhà báo Trần Lan Anh, Phó Tổng biên tập và Nhà báo Nguyễn Quán Tuấn - Trưởng Phòng Nội chính.

Minh Chí