Thế giới 24h

Mỹ hỗ trợ Israel chặn tên lửa đạn đạo Iran trong đợt tấn công “Lời hứa đích thực 3”

Cao Phong (theo WP, CNN) 20/06/2025 12:10

(CLO) Sáng ngày 19/6, những vệt sáng từ tên lửa Iran lóe lên trên bầu trời thành phố Hebron, thuộc Bờ Tây, trong một đợt tấn công mới nhắm vào Israel.

Theo Kênh 12 của Israel, hệ thống phòng không Mỹ đã được kích hoạt để chặn các tên lửa này, hỗ trợ Israel đối phó với chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực 3” của Iran.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin về việc triển khai đợt tấn công thứ 13 trong chiến dịch này, sử dụng các tên lửa tầm xa hạng nặng.

Hai ngày trước, vào thứ Ba, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng đợt thứ 12, sử dụng tên lửa hai giai đoạn Sejjil có khả năng tấn công chính xác. Tuy nhiên, các nguồn tin độc lập chưa xác nhận chính xác số lượng đợt tấn công hay loại tên lửa được sử dụng.

Vệt sáng trên bầu trời do tên lửa Sejjil của Iran tạo ra. Ảnh: X/ vanguardintel

Trong hai ngày qua, hệ thống phòng thủ của Israel gặp khó khăn. Một số tên lửa Iran đã xuyên qua lưới phòng không, gây thiệt hại ở Tel Aviv, Haifa và các khu vực lân cận.

The Washington Post dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ và Israel cho biết, nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ, Israel chỉ có thể duy trì khả năng phòng thủ tên lửa thêm 10 đến 12 ngày nữa trong bối cảnh Iran tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công hiện tại.

Hệ thống phòng không đa tầng của Israel, bao gồm Iron Dome, David’s Sling và Arrow, đã chặn được phần lớn tên lửa, nhưng không phải tất cả. Một số mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ đã gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Mỹ đã triển khai các hệ thống Patriot và THAAD, cùng tàu chiến có khả năng đánh chặn, để hỗ trợ Israel, như đã làm trong các đợt tấn công trước đó vào tháng 4 và tháng 10/2024.

Cuộc chiến đang đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì phòng thủ lâu dài của Israel và nguy cơ mở rộng xung đột khu vực. Các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, đã kêu gọi cả hai bên kiềm chế để tránh một cuộc chiến toàn diện.

Cao Phong (theo WP, CNN)