Ông Trump vẫn được điều hành Vệ binh Quốc gia tại California
(CLO) Ngày 19/6, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã ra phán quyết cho phép Tổng thống Donald Trump tiếp tục nắm quyền chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại California.
Quyết định này tạm thời chặn lại phán quyết trước đó của tòa cấp dưới, vốn yêu cầu trao lại quyền kiểm soát cho Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom.
.png)
Vụ việc bắt đầu khi Tổng thống Trump điều khoảng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến tới Los Angeles nhằm dập tắt các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
ICE đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào các khu dân cư có đông người nhập cư và các nhà máy sử dụng nhiều lao động trong thành phố vào đầu tháng này, khiến người dân xuống đường phản đối.
Cuộc biểu tình xảy ra một loạt vụ bạo lực với các hành vi như ném chai nước, gạch đá, bom xăng vào cảnh sát. Ngay sau đó, ông Trump lập tức đưa lực lượng quân sự đến dẹp biểu tình, động thái khiến Thống đốc Newsom và các chính trị gia Dân chủ chỉ trích gay gắt vì cho rằng ông vượt quá thẩm quyền.
Ông Newsom đã kiện ông Trump ra tòa liên bang, yêu cầu lấy lại quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia. Đầu tháng 6, Thẩm phán Charles Breyer ra lệnh dừng việc triển khai quân, đồng thời buộc trả quyền chỉ huy lại cho bang California.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 gồm ba thẩm phán – hai người được ông Trump bổ nhiệm và một người do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm – đã lật ngược quyết định này. Tòa cho rằng Tổng thống “có khả năng đã hành động trong phạm vi quyền hạn”.
Tòa cũng nêu rõ trong văn bản dài 38 trang rằng: “Với sự tôn trọng dành cho quyền lực Tổng thống, chúng tôi cho rằng ông có thể đã hành động đúng thẩm quyền khi ra lệnh triển khai lực lượng”.
Ông Trump sau đó viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đang thực hiện “kế hoạch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ” và khẳng định người dân ủng hộ việc ICE mạnh tay với người nhập cư trái phép. Ông cảnh báo những ai tấn công nhân viên ICE hay Biên phòng sẽ phải ngồi tù, và kêu gọi những người cư trú bất hợp pháp tự rời đi nếu không muốn bị trục xuất cưỡng chế.