Mỹ điều thêm tàu chiến, phi đội tiêm kích và lực lượng quân sự đến Trung Đông
(CLO) Mỹ tiếp tục tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, khi điều động thêm hàng không mẫu hạm, tàu chiến, hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu và chiến đấu cơ để củng cố lực lượng trong khu vực.
Hiện tại, khoảng 40.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), bao gồm cả lực lượng hải quân, không quân và lục quân. Lực lượng này được triển khai tại khu vực Trung Đông trong hơn một năm qua.
Trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều thêm nhiều khí tài không quân và hải quân tới khu vực, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc khả năng can thiệp để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson hiện đang hoạt động tại Biển Ả Rập, bao gồm tàu tuần dương USS Princeton và hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Sterett và USS William P. Lawrence. Nhóm không quân trên tàu (Carrier Air Wing 2) được trang bị gần 50 máy bay chiến đấu, bao gồm các tiêm kích F/A-18E/F, F-35C và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler.
Ba tàu khu trục khác – USS Sullivans, USS Arleigh Burke và USS Thomas Hudner – đang hoạt động tại phía đông Địa Trung Hải, trong khi hai tàu khu trục độc lập khác hiện diện ở Biển Đỏ. Tại Bahrain, trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, còn có bốn tàu chống mìn.
Sắp tới, hàng không mẫu hạm USS Nimitz, cùng bốn tàu khu trục và Nhóm không quân 17, sẽ gia nhập khu vực, tạo ra sự hiện diện đồng thời của hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm – một chiến thuật thường được sử dụng trong 20 tháng qua để tăng cường sức mạnh.
Về không quân, Mỹ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại các căn cứ lớn như Ali al-Salem ở Kuwait và Al Udeid ở Qatar, nơi triển khai hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Tuần qua, hơn 20 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 và KC-46 đã được điều từ Mỹ sang châu Âu và Trung Đông, hỗ trợ hậu cần cho các chiến đấu cơ F-16, F-22 và F-35.
The crew of the aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) launch F-35C Lightning Ils and F-18s launch from the flight deck of the aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) during flight operations in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/kwHYNlT3TK
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2025
Phi hành đoàn của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) phóng máy bay F-35C Lightning Il và máy bay F-18 từ sàn đáp của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) trong các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ hồi đầu tháng 6/2025.
Ngoài ra, căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương – một điểm chiến lược do Mỹ và Anh đồng quản lý – hiện là nơi đồn trú của các oanh tạc cơ B-2, có khả năng mang bom phá boong-ke GBU-57, vốn được cho là đủ sức phá hủy cơ sở hạt nhân Fordo của Iran, nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất.
Mỹ duy trì 10 căn cứ quân sự tại Trung Đông, bao gồm các cơ sở lớn ở Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE, cùng các tiền đồn nhỏ hơn ở Jordan và Syria. Tại Iraq, khoảng 2.500 quân nhân Mỹ tham gia chiến dịch chống IS, với hai hệ thống tên lửa phòng không Patriot được triển khai ở Irbil và al-Asad. Tại Israel, hai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD, mỗi hệ thống do khoảng 100 binh sĩ vận hành, cũng đã được kích hoạt để bảo vệ đồng minh.
Tuy nhiên, các căn cứ và tàu chiến Mỹ trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công nếu xung đột mở rộng. Trong hai năm qua, các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq và Syria đã nhiều lần tấn công các căn cứ liên minh bằng rocket và máy bay không người lái, gây ra hàng chục thương vong.
Năm ngoái, ba binh sĩ dự bị Mỹ thiệt mạng tại căn cứ Tower 22 ở Jordan do một vụ tấn công tương tự. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gần đây cảnh báo rằng Mỹ sẽ chịu “thiệt hại không thể khắc phục” nếu can thiệp quân sự vào xung đột này.
Trong bối cảnh này, việc Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông không chỉ nhằm bảo vệ các căn cứ và đồng minh, mà còn là tín hiệu gửi tới Iran về khả năng can thiệp nếu tình hình leo thang. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Mỹ nhấn mạnh rằng mọi hành động hiện tại đều mang tính phòng thủ.