Thế giới 24h

Ông Trump tuyên bố Mỹ vừa tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran

Cao Phong (theo France24, CNN) 22/06/2025 10:13

(CLO) Hôm 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công “rất thành công” vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Fordow, Natanz, và Isfahan.

Cuộc tấn công, sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 và 'siêu bom' GBU-57 MOP, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tham gia trực tiếp vào xung đột giữa Israel và Iran, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh khu vực.

Ông Trump công bố thông tin trên nền tảng Truth Social vào khoảng 20:00 (giờ địa phương), cho biết tất cả máy bay đã rời không phận Iran an toàn. “Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran, gồm Fordow, Natanz, và Isfahan. Toàn bộ bom đã được thả xuống cơ sở chính tại Fordow”, ông cho biết.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử” và kêu gọi Iran “chấm dứt chiến tranh”.

Theo các nguồn tin, sáu quả bom GBU-57 MOP, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố dưới lòng đất, đã được thả xuống Fordow, trong khi 30 tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm nhắm vào Natanz và Isfahan. Cơ quan thông tấn nhà nước Iran IRNA xác nhận một cuộc tấn công vào Fordow đã kích hoạt hệ thống phòng không, nhưng chưa công bố chi tiết thiệt hại. Iran tuyên bố các cơ sở hạt nhân đã được sơ tán trước đó.

Cuộc tấn công diễn ra sau hơn một tuần Israel liên tục không kích Iran, làm suy yếu hệ thống phòng không và gây thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân của Tehran. Mỹ quyết định can thiệp, theo các quan chức Mỹ và Israel, vì chỉ máy bay B-2 và bom MOP của Mỹ mới có khả năng phá hủy các cơ sở được bảo vệ kiên cố như Fordow, nằm sâu dưới núi.

Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tham gia các cuộc tấn công của Israel. Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 18/6 tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sẽ gây “tổn thất không thể khắc phục” cho Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh rằng sự can thiệp của Mỹ có thể dẫn đến “chiến tranh toàn diện trong khu vực”. Các phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen cũng đe dọa nối lại các cuộc tấn công vào tàu Mỹ ở Biển Đỏ nếu Mỹ tham chiến.

Quyết định của Tổng thống Trump là một bước ngoặt, khi ông từng cam kết tránh đưa Mỹ vào các cuộc xung đột nước ngoài tốn kém.

Fordow, Natanz, và Isfahan là các cơ sở quan trọng trong chương trình hạt nhân Iran. Fordow, nằm sâu dưới núi, là cơ sở làm giàu uranium kiên cố nhất, với khoảng 2.700 máy ly tâm. Natanz là trung tâm làm giàu uranium lớn nhất, trong khi Isfahan được cho là nơi lưu trữ uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí.

Cao Phong (theo France24, CNN)