Thế giới 24h

Tổng thống Trump tiếp tục được đề cử giải Nobel Hòa bình

An Dương (the Reuters, RT, Guardian) 22/06/2025 10:16

(CLO) Tư lệnh Quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, vừa đề xuất Tổng thống Mỹ Donald Trump làm ứng viên cho Giải Nobel Hòa bình, với lý do ông đã góp phần ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân tiềm tàng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp gây chú ý tại Nhà Trắng, khi ông Trump tiếp đón Tướng Munir trong một buổi tiệc trưa cấp cao, điều hiếm thấy trong ngoại giao Mỹ khi tiếp đón một tư lệnh quân đội nước ngoài mà không đi cùng lãnh đạo dân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo phía Pakistan, đề xuất trao Nobel là sáng kiến cá nhân của Tướng Munir nhằm vinh danh “vai trò hòa giải đặc biệt” của ông Trump trong việc giúp hai quốc gia Nam Á hạ nhiệt căng thẳng sau vụ xung đột đẫm máu tại khu vực Kashmir.

Trong phát biểu với báo giới, ông Trump tuyên bố: “Tôi đã ngăn chặn chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ… Tôi yêu Pakistan… Tôi đã ngừng cuộc chiến giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tuyên bố này nhanh chóng gây tranh cãi, đặc biệt tại Ấn Độ, nơi Thủ tướng Narendra Modi khẳng định rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 5 là kết quả từ các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa quân đội hai nước, không có yếu tố trung gian quốc tế.

Theo quy định của Ủy ban Nobel Na Uy, chỉ một số đối tượng nhất định, như nghị sĩ quốc gia, giáo sư đại học các ngành liên quan, thành viên tòa án quốc tế hoặc người từng nhận giải thưởng, mới có quyền đề cử hợp lệ.

Là một chỉ huy quân đội, Tướng Munir không nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, đề xuất của ông có thể tạo đòn bẩy nếu một nhân vật đủ điều kiện tại Pakistan đứng ra chính thức hóa quy trình đề cử.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Pakistan đang có dấu hiệu giảm nhiệt sau giai đoạn căng thẳng hồi tháng 5, khi một vụ khủng bố tại khu vực Kashmir khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và kéo theo hàng loạt cuộc pháo kích trả đũa qua biên giới. Mặc dù tình hình hiện đã lắng xuống, nhưng nền hòa bình vẫn rất mong manh.

Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh ông đang tìm cách củng cố hình ảnh một “người kiến tạo hòa bình” từng tuyên bố thành công ở Trung Đông với Thỏa thuận Abraham. Việc gắn tên mình với một sáng kiến hòa giải quốc tế lớn có thể mang lại lợi thế truyền thông không nhỏ trên chính trường nước Mỹ.

Hiện tại, Ủy ban Nobel chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng tiếp nhận hoặc xem xét đề xuất từ Pakistan. Nhưng câu chuyện “Tổng thống Trump được đề cử Nobel Hòa bình” đã đủ để mở ra một làn sóng tranh luận mới: về vai trò thực sự của ông trong chính sách đối ngoại, và ranh giới giữa ngoại giao thực chất và ngoại giao biểu tượng trong thế giới đầy biến động ngày nay.

An Dương (the Reuters, RT, Guardian)