Quan chức Thái Lan bác thông tin Thủ tướng Paetongtarn sẽ từ chức
(CLO) Tổng thư ký đảng Pheu Thai khẳng định Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sẽ không từ chức hay giải tán quốc hội.
Bộ trưởng Du lịch Thái Lan kiêm Tổng thư ký đảng Pheu Thai, ông Sorawong Thienthong, ngày 22/6 đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn về khả năng Thủ tướng Paetongtarn từ chức hoặc giải tán quốc hội.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông nhấn mạnh: “Thủ tướng Paetongtarn cam kết toàn tâm toàn ý giải quyết các thách thức mà đất nước đang đối mặt. Những thông tin sai lệch về việc từ chức là hoàn toàn không đúng sự thật”.
Ông Sorawong liệt kê hàng loạt vấn đề cấp bách mà Thái Lan đang phải xử lý, bao gồm căng thẳng biên giới với Campuchia, chính sách thuế quan từ Mỹ, cũng như các ưu tiên của chính phủ như ngăn chặn buôn bán ma túy, tội phạm mạng và thúc đẩy ngành du lịch để tăng nguồn thu.

Ông khẳng định: “Chính phủ quyết tâm tiếp tục sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ không từ chức hay giải tán quốc hội, bởi mục tiêu là giải quyết các vấn đề quốc gia và thực hiện đầy đủ nghị trình đã đề ra”. Ông cũng kêu gọi những người lan truyền tin đồn nên đặt lợi ích của đất nước và người dân Thái Lan lên hàng đầu.
Thủ tướng Paetongtarn, nhậm chức vào tháng 9/2024 sau khi thành lập liên minh 11 đảng do Pheu Thai dẫn đầu, đã đối mặt với không ít sóng gió. Vụ rò rỉ cuộc điện đàm giữa bà và ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, đã làm dấy lên nhiều chỉ trích.
Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú” và bày tỏ sự không hài lòng về tỷ lệ ủng hộ giảm sút do căng thẳng biên giới. Bà cũng đề cập đến Tư lệnh Quân khu 2 Boosin Padklang, cho rằng ông “chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ” và đưa ra những phát ngôn không mang lại lợi ích quốc gia.
Sau khi đoạn ghi âm bị công khai, bà Paetongtarn đã thừa nhận tính xác thực và gửi lời xin lỗi vì gây ra tranh cãi. Bà giải thích rằng nội dung cuộc điện đàm chỉ là một phần trong chiến lược đàm phán và khẳng định không có bất kỳ mâu thuẫn nào với quân đội Thái Lan. “Chính phủ và lực lượng vũ trang cần hợp tác chặt chẽ để bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi không có thời gian để tranh cãi nội bộ”, bà nhấn mạnh.
Vụ việc đã đẩy chính phủ liên minh vào tình thế bất ổn khi đảng Bhumjaithai, lực lượng lớn thứ hai trong liên minh, tuyên bố rút lui vào ngày 18/6. Một số đảng đối lập cũng gia tăng sức ép đòi bà Paetongtarn từ chức.
Tuy nhiên, hai đảng Dân chủ và Chartthaipattana vào ngày 19/6 đã quyết định tiếp tục ủng hộ liên minh, giúp chính phủ củng cố vị thế với 261 ghế tại Hạ viện, vượt trội so với 234 ghế của phe đối lập. Nếu thêm bất kỳ đảng nào rút khỏi liên minh, chính phủ có nguy cơ sụp đổ, buộc Thái Lan phải tổ chức bầu cử sớm.