Kinh doanh - Tài chính

Apromaco huy động 210 tỷ đồng trái phiếu sau khi thoát lỗ, tiếp tục mở rộng mỏ Apatit tại Lào Cai

Gia Minh 23/06/2025 10:38

(CLO) CTCP Vật tư Nông sản (Apromaco - mã APRC) vừa hoàn tất phát hành 2.100 trái phiếu riêng lẻ, thu về 210 tỷ đồng nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động khai thác và sản xuất phân bón. Động thái diễn ra trong bối cảnh công ty vừa phục hồi lợi nhuận sau một năm thua lỗ sâu và đang đẩy mạnh khai thác mỏ Apatit lớn tại Lào Cai.

Theo công bố từ Apromaco, toàn bộ 2.100 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu đã được phân phối thành công, với kỳ hạn 42 tháng và lãi suất cố định 10%/năm. Ngày phát hành kết thúc vào 6/6/2025 và đáo hạn vào 6/12/2028. Đây là trái phiếu có tài sản bảo đảm, kèm theo điều khoản mua lại trước hạn trong trường hợp phát sinh sự kiện vi phạm, không duy trì tỷ lệ bảo đảm hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Apromaco huy động thêm 210 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (Ảnh TL)
Apromaco huy động thêm 210 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (Ảnh TL)

Đây là lần phát hành trái phiếu thứ ba của Apromaco trong 5 năm gần đây. Trước đó, doanh nghiệp từng phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu năm 2021 và 158 tỷ đồng năm 2020, đều đã tất toán đầy đủ vào các năm 2023 và 2024.

Apromaco là một trong những doanh nghiệp phân bón lớn tại Việt Nam, sở hữu thương hiệu Supe lân và NPK Lào Cai, với nhà máy đặt tại tỉnh Lào Cai. Công ty đồng thời là nhà nhập khẩu lớn với sản lượng 500.000 - 700.000 tấn phân bón mỗi năm, kim ngạch từ 130 - 150 triệu USD. Đầu năm nay, doanh nghiệp bắt đầu khai thác mỏ Apatit Phú Nhuận, quy mô 200 ha, trữ lượng ước tính 15 - 17 triệu tấn, trong đó 50 ha đã được cấp phép khai thác trong 30 năm.

Sau giai đoạn khó khăn, năm 2024, Apromaco ghi nhận lãi sau thuế hơn 40 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 160 tỷ đồng của năm 2023. Lợi nhuận chưa phân phối quay trở lại trạng thái dương 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang gánh khoản nợ phải trả hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng chiếm trên 1.000 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu (545 tỷ đồng).

Cuối năm 2023, Apromaco từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 55 triệu đồng vì chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021. Dù mức phạt nhỏ, sự việc cho thấy Apromaco cần cải thiện tính minh bạch thông tin nếu muốn tiếp cận bền vững hơn với thị trường vốn.

Gia Minh