Iran cân nhắc ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
(CLO) Quốc hội Iran đang xem xét một dự luật đình chỉ sự hợp tác của nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Động thái này được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 23/6, trích lời các quan chức cấp cao của cơ quan lập pháp Iran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.
Ruhollah Motefakerzadeh, một thành viên thuộc Đoàn Chủ tịch Quốc hội, cho biết dự luật đang được xem xét nghiêm túc, đồng thời kêu gọi IAEA cần chứng minh tính độc lập và chuyên nghiệp nếu muốn duy trì hợp tác với Iran.
.png)
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định: "Chúng tôi đang tìm cách thông qua một dự luật đình chỉ sự hợp tác của Iran với IAEA cho đến khi chúng tôi nhận được những đảm bảo khách quan về hành vi chuyên nghiệp của tổ chức quốc tế này".
Ông Qalibaf nhấn mạnh rằng Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. "Thế giới đã thấy rõ rằng IAEA không hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào của mình và đã trở thành một công cụ chính trị", ông nói thêm.
Làn sóng chỉ trích IAEA tại Iran tăng mạnh trong những ngày qua, sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc Giám đốc IAEA Rafael Grossi và tổ chức của ông "tiếp tay" cho chiến dịch tấn công của Israel. Iran cho rằng các báo cáo "thiên vị" của IAEA về chương trình hạt nhân của Iran đã bị lợi dụng làm "cái cớ" để tiến hành các hành động quân sự.
Việc đình chỉ hợp tác với IAEA, nếu được thông qua, có thể là bước đi chiến lược của Iran nhằm phản đối mạnh mẽ các áp lực quốc tế, đồng thời gửi tín hiệu cứng rắn tới các đối thủ phương Tây và đồng minh của họ trong khu vực.