Môi trường và cuộc sống

Hai loài chồn có nguy cơ tuyệt chủng bất ngờ phát triển trở lại

Hà Trang (theo The Cool Down) 25/06/2025 07:36

(CLO) Western quolls (chồn túi phương Tây) và Brushtail possums (chồn túi đuôi chổi) đã được đưa trở lại một vườn Quốc gia của Úc cách đây 10 năm khi chúng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Giờ đây, quần thể của chúng đang phát triển mạnh mẽ.

Trong suốt năm đêm khảo sát, các kiểm lâm và tình nguyện viên đã ghi nhận được 135 cá thể chồn túi phương Tây và 30 cá thể chồn túi đuôi chổi trong khu vực được bảo vệ.

Screenshot 2025-06-24 210635
Screenshot 2025-06-24 210635

Lần cuối cùng chồn túi được nhìn thấy ở vùng này là vào những năm 1880. Từ đó, chúng chỉ còn xuất hiện ở một vài khu vực thuộc Tây Úc. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), chồn túi phương Tây từng phân bố trên 80% diện tích lục địa Úc, nhưng sự săn mồi của cáo và mèo hoang đã đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng. Riêng chồn túi đuôi chổi đã từng được cho là tuyệt chủng vào những năm 1940.

Sự trở lại của các loài này là nhờ chương trình bảo tồn Bounceback do Chính phủ Úc khởi xướng. Chương trình tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống trọng yếu và tạo điều kiện phục hồi cho nhiều loài bản địa bằng cách quản lý nghiêm ngặt một số khu vực trong các vườn quốc gia và áp dụng các biện pháp an toàn bổ sung.

Screenshot 2025-06-24 210905
Chồn túi đuôi chổi. (Ảnh: Wikipedia)

Mất đa dạng sinh học không chỉ là một tổn thất về sinh thái mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội loài người. Ví dụ, tại Đông Nam Á, dơi giúp nông dân trồng lúa bằng cách kiểm soát số lượng côn trùng gây hại.

Ở những nơi khác, rái cá biển ăn nhím biển – loài có thể tàn phá tảo bẹ nếu không bị kiểm soát. Mà tảo bẹ lại là nơi cư trú quan trọng của nhiều loài cá, đóng vai trò lớn đối với ngành thủy sản.

Các loài thụ phấn cũng góp phần thiết yếu trong việc duy trì năng suất cây trồng – nền tảng của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Việc bảo vệ và phục hồi các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là đầu tư cho tương lai, mang lại lợi ích lâu dài mà đôi khi chưa thể nhận thấy ngay.

Tại bang New South Wales, tổ chức phi lợi nhuận Wild Deserts cũng đang tiến hành một dự án tái thả riêng. Nhà sinh thái học Rebecca West – người đứng đầu chương trình – mô tả việc chứng kiến sự trở lại của chồn túi phương Tây như là “một chuyến du hành ngược thời gian… trở về 200 năm trước khi bạn còn có thể cắm trại giữa sa mạc Strzelecki”, theo The Guardian.

Hà Trang (theo The Cool Down)