Thế giới 24h

Bị từ chối nhập cảnh Mỹ vì ảnh chế Phó Tổng thống JD Vance?

Cao Phong (theo Nordlys, Indiatoday) 25/06/2025 10:09

(CLO) Một du khách 21 tuổi người Na Uy, Mads Mikkelsen, cho biết anh bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay quốc tế Newark, New Jersey, chỉ vì một meme (ảnh chế) về Phó Tổng Thống JD Vance lưu trên điện thoại.

Tuy nhiên, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) khẳng định lý do không phải meme mà là việc anh thừa nhận từng sử dụng ma túy.

Theo Mikkelsen, anh đến Mỹ ngày 11/6 để gặp bạn bè tại New York và Austin, Texas, đồng thời dự định cùng mẹ đi du lịch qua các công viên quốc gia. Nhưng kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ khi anh bị lực lượng nhập cư thẩm vấn.

gunl5v0wyaaw6e_.jpeg
Mads Mikkelsen cầm chiếc điện thoại có ảnh chế. Ảnh: X/evanoconnell

Mikkelsen kể với tờ báo Na Uy Nordlys rằng các nhân viên nhập cư đưa anh vào một phòng có nhiều lính canh vũ trang. Nhân viên nhập cư yêu cầu anh mở khóa điện thoại.

Sau khi mở khóa, họ tìm thấy hai hình ảnh: một meme chế giễu ông JD Vance với đầu trọc và khuôn mặt hoạt hình, và một bức ảnh Mikkelsen cầm chiếc tẩu gỗ tự làm. Anh giải thích cả hai đều tự động lưu từ ứng dụng nhắn tin và chỉ là trò đùa vô hại.

Dù đã giải thích, Mikkelsen vẫn bị lục soát đồ đạc, lấy dấu vân tay và bị yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về những người anh định gặp ở Mỹ, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và nghề nghiệp. Sau nhiều giờ thẩm vấn, anh bị đưa lên chuyến bay về Na Uy ngay trong ngày.

Trái với câu chuyện của Mikkelsen, CBP khẳng định anh bị từ chối nhập cảnh không phải vì meme mà do thừa nhận từng sử dụng ma túy trong quá khứ.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh chính sách nhập cư Mỹ siết chặt dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, bắt đầu từ tháng 1/2025. Nhiều du khách châu Âu báo cáo gặp khó khăn khi nhập cảnh, với các quy định kiểm tra nghiêm ngặt hơn, bao gồm yêu cầu truy cập tài khoản mạng xã hội hoặc thiết bị cá nhân.

Cao Phong (theo Nordlys, Indiatoday)