Thế giới 24h

Tổng thống Nga không đến dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS do lệnh bắt giữ của ICC

An Dương (theo TASS, Reuters, News AZ) 26/06/2025 09:31

(CLO) Trợ lý Chính sách Đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đến dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil vì rắc rối liên quan đến lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

"Tổng thống sẽ tham gia các sự kiện quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh thông qua liên kết video...", ông Yuri Ushakov cho biết và thông báo thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov sẽ đại diện cho Nga tại sự kiện quan trọng này.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Rio de Janeiro dự kiến ​​diễn ra vào ngày 6-7 tháng 7. Tuy nhiên, Brazil, nước chủ tịch của nhóm, đã phê chuẩn điều lệ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) .

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin, vì nhiều cáo buộc khác nhau liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Nga lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, và Điện Kremlin, vốn không ký kết hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế, đã coi lệnh bắt giữ này là không có giá trị pháp lý.

814-202506260905431.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Pixabay

Tuy nhiên, lệnh bắt giữ của ICC đồng nghĩa với việc Tổng thống Putin buộc phải cân nhắc rủi ro bị bắt giữ nếu tới các quốc gia là thành viên đã ký kết ICC.

Năm 2023, ông đã không dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi. Tuy nhiên, cùng năm, ông lại được đón tiếp trọng thị tại Mông Cổ, dù nước này cũng là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Ông Ushakov cho biết: "Điều này là do một số khó khăn nhất định, trong bối cảnh các yêu cầu từ ICC. Trong hoàn cảnh đó, Chính phủ Brazil không thể đưa ra lập trường rõ ràng để cho phép Tổng thống của chúng tôi tham dự trực tiếp cuộc họp này".

An Dương (theo TASS, Reuters, News AZ)