Xã hội

Cứu sống người đàn ông bị lưỡi dao máy cắt dài 50cm đâm xuyên sọ não

Phúc Ân 26/06/2025 10:54

(CLO) Một người đàn ông (65 tuổi, Hà Nội) được cứu sống sau khi bị lưỡi dao máy cắt cắm xuyên sọ não khi đang sửa máy thái rau tại nhà.

Mới đây, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nam (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vùng mặt bị lưỡi dao máy cắt rau găm vào mắt phải, xuyên sọ não. Bệnh nhân có biểu hiện lơ mơ, nôn nhiều, nguy cơ sặc phổi, suy hô hấp và xuất huyết não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngay lập tức, quy trình “báo động đỏ” tại bệnh viện được kích hoạt. Các bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành cố định dị vật để tránh làm tổn thương thêm, cầm máu tạm thời và đặt nội khí quản kiểm soát đường thở, tạo điều kiện cho phẫu thuật khẩn cấp.

z6742843098928_ce307f87abef0b357ced7f5ede5cb723.jpg
Lưỡi dao máy cắt dài 50cm. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Hà Kim Trung – Phó giám đốc Y khoa, chuyên gia phẫu thuật thần kinh, sọ não – người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: “Dị vật cắm sâu khoảng 10cm, gây tổn thương nghiêm trọng vùng não trán phải và mắt phải. Chỉ sau 2 giờ từ khi bị tai nạn, bệnh nhân bắt đầu suy giảm ý thức rõ rệt. Việc mổ cấp cứu trong “thời gian vàng” là yếu tố then chốt để cứu sống và hạn chế biến chứng về thần kinh, kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn cho người bệnh”.

z6742843029218_7f3e4709dbd59c202271e4053379efb4.jpg
Phim chụp X quang vùng đầu của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cũng theo PGS.TS.BS Hà Kim Trung, với trường hợp này, dị vật đóng vai trò như một nút cầm máu tạm thời, nếu vội vã rút ra, bệnh nhân có thể tử vong vì chảy máu ồ ạt hoặc gây tổn thương mạch máu.

“Chúng tôi tiến hành mở nắp hộp sọ vùng trán phải, xác định vị trí, mức độ tổn thương do dị vật gây ra, biệt lập dị vật khỏi tổ chức não xung quanh và rút bỏ. Sau khi lấy dị vật, kíp mổ tiếp tục làm sạch vết thương, đặt dẫn lưu và khâu đóng vết mổ 2 lớp giúp bảo tồn tối đa chức năng não cho bệnh nhân”, PGS.TS.BS Hà Kim Trung cho biết thêm.

z6742843207505_163073d03552ce39fcbb37e12750214a.jpg
Ca phẫu thuật dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Ảnh: BVCC

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Các bác sĩ cảnh báo, trường hợp trên là lời nhắc nhở về việc thận trọng khi sửa chữa, sử dụng các thiết bị sắc nhọn tại nhà. Người dân nên kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị, sử dụng đúng cách và mang đầy đủ đồ bảo hộ để phòng tránh tai nạn.

Trong trường hợp tai nạn xảy ra, người thân tuyệt đối không được tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể nạn nhân vì có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc tổn thương nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, cần cố định dị vật, cầm máu tạm thời và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu đúng cách.

Phúc Ân