Mỏ khí khổng lồ Leviathan của Israel hoạt động trở lại
(CLO) Sau hai tuần gián đoạn vì xung đột, mỏ khí Leviathan của Israel chính thức hoạt động trở lại, giúp hạ nhiệt lo ngại thiếu hụt năng lượng khu vực.
Mỏ khí Leviathan, một trong những mỏ khí lớn nhất ngoài khơi Israel, đã chính thức khôi phục sản xuất vào thứ Tư, sau hai tuần tạm dừng hoạt động do xung đột giữa Israel và Iran. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng cho khu vực Trung Đông và xa hơn.

Mỏ khí Leviathan, do tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ Chevron vận hành, đã buộc phải ngừng hoạt động từ ngày 13/6, sau khi Israel thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Vụ việc khiến căng thẳng khu vực leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác năng lượng. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào đầu tuần này, Chevron Mediterranean Limited, đơn vị trực thuộc Chevron, đã nhận được thông báo từ Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel, cho phép tái khởi động nền tảng Leviathan.
Công ty NewMed, một đối tác của mỏ khí này, xác nhận thông tin trên vào hôm nay. Hiện tại, Chevron đang khẩn trương đưa nền tảng vào hoạt động trở lại và dự kiến khôi phục sản xuất bình thường trong vài giờ tới, theo NewMed.
Leviathan từ lâu đã trở thành nguồn cung cấp khí đốt chủ lực cho Ai Cập và Jordan. Trong những tuần qua, khi nguồn cung từ Israel bị gián đoạn, hai quốc gia này phải gấp rút tìm kiếm các giải pháp thay thế để bù đắp lượng khí đốt thiếu hụt.
Việc mỏ khí hoạt động trở lại không chỉ giúp giảm bớt áp lực cho Ai Cập và Jordan mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Cùng với Leviathan, một mỏ khí khác ngoài khơi Israel, vốn cũng tạm dừng sản xuất trong thời gian xung đột, đã được chính quyền nước này cho phép khôi phục hoạt động.
Công ty dầu khí Energean plc, có trụ sở tại Anh, trước đó đã ngừng khai thác tại nền tảng ngoài khơi Israel do tình hình căng thẳng ở Trung Đông gia tăng từ đầu tháng.
Sau tuyên bố về thỏa thuận ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần này, Energean hôm nay thông báo rằng công ty đang nỗ lực tái khởi động sản xuất một cách an toàn tại FPSO Energean Power, theo hướng dẫn từ Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel.
Ông Mathios Rigas, Giám đốc điều hành Energean, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại một cách an toàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Israel cũng như toàn khu vực”.
Việc khôi phục hoạt động của các mỏ khí tại Israel được kỳ vọng sẽ xoa dịu những lo ngại về nguồn cung khí đốt cho Ai Cập và Jordan.
Không chỉ vậy, động thái này còn góp phần làm giảm áp lực lên giá khí đốt tại châu Âu, vốn đã tăng mạnh trong những tuần gần đây do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.