Phát hiện 10 ca nghi ngờ ung thư vú sau 2 ngày khám sàng lọc miễn phí
(CLO) Trong số 100 phụ nữ được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ghi nhận có 10 trường hợp nghi ngờ ung thư vú.
Trường hợp của chị L.T.H (45 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Chị từng phẫu thuật nhân xơ tuyến vú trái và thuộc nhóm nguy cơ cao, song vì công việc bận rộn và tâm lý chủ quan, chị chưa từng tái khám chuyên sâu.
Tại buổi khám miễn phí, bác sĩ phát hiện chị có tổn thương BIRADS 4 ở ngực phải – mức nghi ngờ cao u ác tính cùng với các nhân vú hai bên thuộc mức BIRADS 3. Chị đã được chỉ định sinh thiết lõi để chẩn đoán bệnh.

Theo ThS.BS Phan Thu Hằng – Khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, phần lớn phụ nữ tham gia chương trình là lần đầu tiếp cận các kỹ thuật tầm soát chuyên sâu. Trong số đó, có 10 trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ, bao gồm cả khối u kích thước lớn và hình ảnh không điển hình, cần tiếp tục sinh thiết hoặc chụp MRI để chẩn đoán xác định.
“Việc phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm mang lại tiên lượng rất tốt cho người bệnh. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn tiền lâm sàng, khi chưa có triệu chứng, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn”, ThS.BS Hằng cho biết.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam hiện nay. Theo số liệu từ Tổ chức Ghi nhận Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN 2022), mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24.563 ca mắc mới và 10.008 ca tử vong vì căn bệnh này.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương: “Nếu được phát hiện sớm, bệnh nhân ung thư vú có thể điều trị theo hướng bảo tồn tuyến vú, kết hợp hóa trị bổ trợ nhẹ, ít ảnh hưởng đến chất lượng sống”.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên (nhóm tuổi có nguy cơ cao) nên chủ động tầm soát ung thư vú định kỳ. Bên cạnh đó, để ngăn ngừa ung thư vú, phụ nữ cần có lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, thường xuyên vận động, duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều rau, củ, quả, giảm ăn mỡ động vật, chất béo, chất ngọt, thức ăn nhanh…