Tin tức

Vụ đốt tài liệu cạnh UBND phường Cổ Nhuế 2: Công an Hà Nội khẳng định không có tài liệu mật

Minh Chí 27/06/2025 12:10

(CLO) Liên quan đến vụ việc nhiều giấy tờ, tài liệu bị đốt ngay cạnh trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) gây xôn xao dư luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua xác minh đây chỉ là giấy tờ bỏ đi, không phải tài liệu mật.

Sáng 27/6, bên hành lang kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội, trao đổi với báo chí, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

screenshot_1750997752.png
Tài liệu có dấu đỏ bị đốt ngay cạnh trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 được người dân phát hiện. Ảnh: VTV

"Không có tài liệu mật, đây đều là giấy tờ bỏ đi như giấy photo căn cước công dân, hộ khẩu, giấy giới thiệu đến phường làm việc", ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/6, người dân đã phát hiện một đám cháy gần UBND phường Cổ Nhuế 2. Tại hiện trường, nhiều mảnh giấy cháy dở có dấu đỏ và nội dung liên quan đến hoạt động kế toán, thu chi ngân sách, hóa đơn tài chính đã được tìm thấy, khiến dư luận không khỏi lo ngại về việc tài liệu công bị hủy trái phép.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cũng xác nhận những giấy tờ bị đốt thuộc phường Cổ Nhuế 2. Báo cáo ban đầu từ phường này cho thấy, đây là những giấy tờ không còn sử dụng do các phòng, ban của phường dọn dẹp. Lực lượng dân quân được nhờ dọn dẹp đã đốt luôn những giấy tờ này để vứt bỏ, chứ không phải là hành động tiêu hủy tài liệu một cách có chủ đích.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ tài liệu trong quá trình sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị.

Chỉ thị nêu rõ, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn... phải chịu trách nhiệm đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ được thông suốt, liên tục, quản lý an toàn tài liệu trước, trong và sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra việc chiếm giữ, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu; không làm hỏng, thất lạc tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu. Đồng thời, nghiêm cấm việc mang hoặc gửi tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ bằng bất cứ hình thức nào ra khỏi nơi bảo quản tài liệu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã có công văn chấn chỉnh về công tác bàn giao hồ sơ và đưa ra những quy trình xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ làm thất lạc hồ sơ, cố tình tiêu hủy hồ sơ trong quá trình bàn giao.

Minh Chí