Tổng thống Mỹ hủy đàm phán thương mại sau khi Canada công bố luật thuế kỹ thuật số
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông đã chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Sáu.
Quyết định này đã chấm dứt các cuộc đàm phán vốn diễn ra trong nhiều tháng qua giữa hai nước và được đưa ra sau khi Canada công bố Thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST). Ông Trump cho biết, gọi đó là "một cuộc tấn công trực tiếp và trắng trợn vào đất nước chúng ta".
“Dựa trên khoản Thuế vô lý này, chúng tôi xin chấm dứt TẤT CẢ các cuộc thảo luận về Thương mại với Canada, có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi sẽ thông báo cho Canada về Thuế quan mà họ sẽ phải trả để kinh doanh với Hoa Kỳ trong vòng bảy ngày tới”, ông nói.
Ông Trump đặc biệt quan tâm đến DST trong suốt các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia khác, thường gọi chúng là "rào cản thương mại phi thuế quan". Canada có DST mới sẽ có hiệu lực vào thứ Hai tới.
Thuế dịch vụ kỹ thuật số là cách các quốc gia đánh thuế dịch vụ trực tuyến, trái ngược với thuế đối với sản phẩm vật lý. Các quốc gia có loại thuế này có thể thu doanh thu từ các công ty lớn hoạt động trực tuyến - ngay cả khi doanh nghiệp không có lãi.
Các công ty Mỹ, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn như Meta, Apple, Google, Amazon và Microsoft, sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi DST - theo báo cáo được công bố vào năm ngoái bởi Cơ quan nghiên cứu quốc hội phi đảng phái.

Canada là nước mua hàng hóa Mỹ nhiều nhất, nhập khẩu 349 tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, Canada đã xuất khẩu 413 tỷ đô la hàng hóa sang Mỹ vào năm ngoái, là nguồn hàng hóa nước ngoài lớn thứ ba của Mỹ.
Ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế quan 25% đối với tất cả hàng của Canada, thậm chí mức thuế còn cao hơn đối với một số sản phẩm cụ thể.
Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết hàng hóa của Canada đã được miễn mức thuế 25% này, miễn là chúng tuân thủ Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada mà ông đã đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Ngoại lệ lớn nhất là mức thuế 25% đối với tất cả ô tô, phụ tùng ô tô, thép và nhôm nhập khẩu. Sau đó, Mỹ đã tăng gấp đôi mức thuế đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu lên 50%. Hàng hóa đến từ Canada không tuân thủ USMCA phải đối mặt với mức thuế chung là 50%.
Để đáp trả các mức thuế ô tô đó, Canada đã áp mức thuế 25% đối với các loại xe do Hoa Kỳ sản xuất không tuân thủ USMCA. Canada cũng trả đũa mức thuế thép và nhôm ban đầu là 25% của Trump bằng cách áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Hoa Kỳ trị giá khoảng 43 tỷ đô la, bao gồm rượu whisky, đồ dùng thể thao và đồ gia dụng.
Hàng chục quốc gia khác có thể sớm phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn khi thời hạn chót là ngày 9 tháng 7 để áp dụng lại mức thuế quan "đối ứng" từng được công bố vào tháng 4, trừ khi các quốc gia bị ảnh hưởng ký kết các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.