Chứng khoán Alpha trình cổ đông ‘hợp pháp hóa’ 352 tỷ sau án phạt, thay máu nhân sự và mở lối cho Alpha AM
(CLO) Sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì sử dụng sai nguồn vốn huy động, CTCP Chứng khoán Alpha (APSC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/7 để trình cổ đông điều chỉnh phương án sử dụng 352 tỷ đồng từ đợt chào bán năm 2022. Đồng thời, công ty dự kiến miễn nhiệm hai lãnh đạo cấp cao, đổi trụ sở và thông qua loạt giao dịch lớn với cổ đông liên quan Alpha AM.
352 tỷ đồng huy động bị tạm ứng sai mục đích, doanh nghiệp xin hợp thức hóa sau khi bị xử phạt
Năm 2022, APSC phát hành gần 35,2 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 352 tỷ đồng. Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ, toàn bộ số tiền này sẽ được phân bổ vào ba mục tiêu: 210 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, 100 tỷ cho vay ký quỹ và phần còn lại để bổ sung vốn lưu động.
Tuy nhiên, thay vì giải ngân theo kế hoạch, công ty đã tạm ứng toàn bộ số tiền này cho một số cá nhân có trách nhiệm trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023 để “tìm kiếm cơ hội đầu tư”. Đến tháng 6/2023, các khoản tạm ứng mới được thu hồi đầy đủ nhưng không có hồ sơ chứng minh bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào.
Ngày 26/4/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng hơn 1 tỷ đồng đối với APSC vì nhiều vi phạm nghiêm trọng.
Trong đó có việc giải ngân sai mục đích, không thông qua cổ đông, sử dụng sai vốn chào bán, báo cáo sai số liệu an toàn tài chính và bổ nhiệm nhân sự không đủ điều kiện chuyên môn.
Sau khi bị xử phạt, doanh nghiệp buộc phải tổ chức đại hội để trình cổ đông phương án điều chỉnh lại việc sử dụng vốn, dù thực tế hành vi vi phạm đã diễn ra và hoàn tất.
Hội đồng quản trị APSC cho rằng việc sử dụng sai phương án là do “nhiều yếu tố khách quan và chủ quan”, đồng thời khẳng định đã thu hồi đủ tiền. Tuy nhiên, việc sử dụng toàn bộ số tiền chào bán để tạm ứng cho các cá nhân trong nội bộ mà không có sự phê duyệt của đại hội đồng cổ đông, cũng như không có bằng chứng về kết quả đầu tư, đã làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và năng lực kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp này.
Miễn nhiệm lãnh đạo, đổi trụ sở và mở lối giao dịch với cổ đông lớn Alpha AM
Tại đại hội bất thường sắp tới, cổ đông sẽ xem xét miễn nhiệm bà Lưu Hồng Huệ – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Như Nam – Trưởng Ban kiểm soát, theo đơn từ nhiệm đã nộp.
Công ty cũng sẽ bầu bổ sung một thành viên HĐQT và một thành viên BKS thay thế. Bên cạnh đó, APSC trình phương án chuyển trụ sở chính từ số 389 Đê La Thành về tầng 5, tòa nhà số 14 Láng Hạ, quận Ba Đình – cùng địa chỉ với Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Alpha (Alpha AM), cổ đông lớn đang sở hữu 16,37% cổ phần APSC.
Việc dời trụ sở trùng với Alpha AM diễn ra sau khi công ty này mua thỏa thuận hơn 8,6 triệu cổ phiếu APSC từ bốn cổ đông cá nhân, trong đó có bà Lưu Hồng Huệ. Sau giao dịch, bà Huệ giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 10% xuống còn dưới 8%, ba cổ đông còn lại không còn nắm giữ cổ phiếu nào.
Đáng chú ý, APSC sẽ trình cổ đông thông qua một loạt giao dịch tài chính với Alpha AM có thể vượt quá 35% tổng tài sản công ty. Các giao dịch bao gồm hợp đồng dịch vụ, mua bán cổ phần, chuyển nhượng tài sản và đầu tư dự án.
Alpha AM hiện do ông Đinh Tuấn Anh làm Tổng Giám đốc – người từng là thành viên HĐQT APSC và cũng là một trong bốn cổ đông cá nhân đã chuyển nhượng cổ phần cho Alpha AM. Hai cổ đông sáng lập còn lại của Alpha AM gồm ông Nguyễn Hoàng Nam (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc APSC) và ông Nguyễn Anh Trung (hiện là Tổng Giám đốc APSC).
Việc miễn nhiệm lãnh đạo cũ, đổi trụ sở về cùng địa chỉ với cổ đông lớn, đồng thời trình các giao dịch quy mô lớn với đối tác có liên hệ sâu về nhân sự và sở hữu đang đặt ra nghi vấn về khả năng kiểm soát xung đột lợi ích tại Chứng khoán Alpha. Đây sẽ là phép thử cho sự minh bạch của doanh nghiệp trong giai đoạn hậu xử phạt và tái cơ cấu.