Thị trường - Doanh nghiệp

‏Nike dự kiến ​​thuế quan của Hoa Kỳ sẽ khiến hãng thiệt hại 1 tỷ USD‏

‏Dũng Phan‏‏ (Theo Business)‏ 28/06/2025 20:29

‏(CLO) Nike dự kiến mức thuế mới tại Mỹ sẽ khiến hãng thiệt hại 1 tỷ USD trong năm tài chính 2026.‏

‏Hãng thể thao danh tiếng của Hoa Kỳ Nike vừa công bố báo cáo tài chính cho thấy doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh.

770-202506280807311.png
‏Hình ảnh Logo thương hiệu Nike nổi bật trên mặt kính của một cửa hàng. Ảnh: Latest news‏

Dù vậy, dự báo tài chính cho quý hiện tại của công ty đã mang đến hy vọng cho các nhà đầu tư, khiến giá cổ phiếu tăng gần 10% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa tại thị trường Mỹ.‏

‏Kết quả kinh doanh đáng thất vọng‏

‏Nike đã khép lại năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2025 với kết quả kinh doanh kém khả quan. Ngành công nghiệp thể thao tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn từ biến động địa chính trị và bất ổn liên quan đến thuế quan.

Doanh thu cả năm của hãng giảm 10%, đạt 46,3 tỷ USD (tương đương 39,51 tỷ EUR), trong khi lợi nhuận ròng lao dốc 44% so với năm tài chính trước đó, chỉ còn 3,2 tỷ USD (2,7 tỷ EUR).‏

‏Tình hình không cải thiện trong quý cuối cùng của năm tài chính. Doanh thu quý IV giảm 12%, xuống còn 11,1 tỷ USD (9,5 tỷ EUR), và lợi nhuận ròng sụt giảm nghiêm trọng 86% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 211 triệu USD (180 triệu EUR).‏

‏Bà Mamta Valechha, chuyên gia phân tích ngành hàng tiêu dùng tại Quilter Cheviot, nhận định:

"Nike đang tiếp tục sa sút, với quý IV được xem là quý tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ qua. Doanh thu giảm 12%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động chỉ còn 2,9%. Tuy nhiên, doanh thu thực tế đã vượt qua kỳ vọng rất thấp từ thị trường, giúp lợi nhuận vượt dự báo".‏

‏Phản ứng từ ban lãnh đạo và chiến lược mới‏

‏Ông Elliott Hill, Giám đốc Điều hành Nike, thừa nhận khi công bố kết quả kinh doanh mới nhất:

"Kết quả quý IV và cả năm tài chính 2025 mà chúng tôi công bố hôm nay chưa đạt chuẩn mực của Nike". Ông khẳng định công ty đang nỗ lực hết mình để định vị lại thương hiệu trên thị trường.‏

‏Một trong những chiến lược quan trọng của Nike là giảm sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại, hàng nhập khẩu từ quốc gia này vào Hoa Kỳ phải chịu mức thuế 55% theo thỏa thuận khung giữa hai nước, được công bố vào đầu tháng Sáu vừa qua.

Ông Hill cho biết:

"Trung Quốc hiện chiếm khoảng 16% lượng giày dép Nike nhập vào Hoa Kỳ. Chúng tôi dự kiến con số này sẽ giảm xuống mức một chữ số cao vào cuối năm tài chính 2026, khi nguồn cung từ Trung Quốc được chuyển sang các quốc gia khác trên thế giới".‏

‏Tác động từ thuế quan và dự báo tài chính‏

‏Vào tối thứ Năm, Nike công bố dự báo rằng các mức thuế quan mới sẽ khiến hãng chịu thêm chi phí ước tính khoảng 1 tỷ USD (850 triệu EUR) trong năm tài chính hiện tại.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Sáu xác nhận Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận thương mại, dù chi tiết vẫn chưa được tiết lộ tại thời điểm này.‏

‏Về hoạt động kinh doanh, Nike dự báo doanh thu và biên lợi nhuận sẽ tiếp tục giảm trong quý hiện tại, nhưng với tốc độ chậm hơn. Ông Hill chia sẻ:

"Chúng tôi dự kiến doanh thu quý I sẽ giảm ở mức một chữ số giữa. Biên lợi nhuận gộp quý I có thể giảm khoảng 350 đến 425 điểm cơ bản, trong đó bao gồm tác động tiêu cực khoảng 100 điểm cơ bản từ các mức thuế mới, dựa trên mức thuế hiện hành."‏

‏Nhìn nhận từ thị trường và triển vọng tương lai‏

‏Bà Mamta Valechha từ Quilter Cheviot nhận xét thêm:

"Giá cổ phiếu Nike tăng mạnh trong giao dịch sau giờ đóng cửa cho thấy nhà đầu tư đang kỳ vọng vào những thay đổi tích cực trong tương lai. Đây là giai đoạn đầy thách thức với Nike sau đại dịch, và áp lực từ thuế quan càng khiến tình hình thêm phức tạp".‏

‏Bà Valechha nhấn mạnh rằng "Việc giảm tồn kho và hạn chế chiết khấu sẽ hỗ trợ phần nào, nhưng điều cốt lõi là Nike cần tung ra các sản phẩm mới hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, từ đó khôi phục doanh số".‏

‏Sau thông báo này, giá cổ phiếu Nike đã tăng gần 10% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa tại Mỹ, phản ánh niềm tin của thị trường vào khả năng phục hồi của hãng trong thời gian tới.‏

‏Dũng Phan‏‏ (Theo Business)‏