Thế giới 24h

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Syria

Cao Phong (theo CNN, AJ) 01/07/2025 10:49

(CLO) Hôm 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt cấm vận đối với Syria, mở đường cho quốc gia này tái hòa nhập vào hệ thống tài chính quốc tế và hỗ trợ quá trình tái thiết sau cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, các lệnh cấm vận vẫn được duy trì đối với cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, các cộng sự của ông, các cá nhân liên quan đến vũ khí hóa học, Nhà nước Hồi giáo (ISIS), và các lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết động thái này nhằm thúc đẩy con đường ổn định và hòa bình cho Syria. Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xem xét lại việc chỉ định nhóm Hayat Tahrir al-Sham (do Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa từng lãnh đạo) là tổ chức khủng bố, cũng như việc chỉ định Syria là quốc gia tài trợ khủng bố.

Screenshot 2025-07-01 at 09.28.53
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa trong cuộc gặp hồi tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Ảnh chụp màn hình.

Vào tháng 12/2024, chế độ Assad bị lật đổ bởi một cuộc tấn công chớp nhoáng của các lực lượng nổi dậy do phe Hồi giáo dẫn đầu. Kể từ đó, Syria đã nỗ lực tái thiết quan hệ quốc tế.

Trong cuộc gặp tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào tháng 5, Tổng thống Trump đã bất ngờ tuyên bố kế hoạch dỡ bỏ cấm vận đối với Syria, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad al-Shibani cho biết động thái này sẽ “mở cánh cửa cho tái thiết và phát triển kinh tế”, đồng thời giúp Syria hội nhập trở lại với cộng đồng quốc tế.

Sau tuyên bố của ông Trump vào tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung (GL25), cho phép các giao dịch liên quan đến chính phủ lâm thời Syria, ngân hàng trung ương, và các doanh nghiệp nhà nước.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack mô tả việc dỡ bỏ cấm vận là kết quả của một “quá trình phức tạp và chi tiết”. Người dân Syria kỳ vọng việc nới lỏng cấm vận sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời thu hút đầu tư và thương mại để tái thiết đất nước.

Syria đã chịu các lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1979, khi được liệt vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Các biện pháp cấm vận bổ sung được áp đặt vào năm 2011 sau khi nội chiến bùng nổ, làm suy yếu thêm tình trạng kinh tế nước này.

Cao Phong (theo CNN, AJ)