Giáo dục

Giữ nguyên tiến độ chấm thi, không để sáp nhập ảnh hưởng thí sinh

Nguyễn Đoan 02/07/2025 16:43

(CLO) Ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, trong bối cảnh sáp nhập cấp huyện, sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo kỳ thi và Hội đồng chấm thi.

Hai Ban chấm thi được duy trì tại các địa điểm cũ của Bắc Ninh và Bắc Giang (trước sáp nhập), nhằm tận dụng tối đa nhân lực, cơ sở vật chất sẵn có và đảm bảo tiến độ công việc.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Quá trình chuẩn bị cho công tác chấm thi được triển khai đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ tập huấn cán bộ, đảm bảo an ninh – an toàn, đến chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở hạ tầng.

Cơ sở vật chất tại hai điểm chấm thi đã được rà soát kỹ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, bảo mật và phòng cháy chữa cháy.

Trong những ngày đầu triển khai, các giám khảo cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn. Độ chênh lệch điểm giữa hai cán bộ chấm thi vẫn trong giới hạn cho phép, chưa cần mời giám khảo thứ ba. Tinh thần làm việc nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bạch Đăng Khoa cho biết, ngoài nhân lực ngành giáo dục, các lực lượng y tế, công an, bảo vệ… đều đã được tập huấn và phối hợp hiệu quả để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực làm phách và chấm thi.

Hệ thống thiết bị phục vụ chấm thi gồm máy tính, máy quét bài, máy chủ, máy trạm, hệ thống mạng LAN đều đã sẵn sàng. Các kịch bản ứng phó tình huống bất thường cũng được xây dựng sẵn sàng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo chính xác trong toàn bộ quy trình chấm thi, nhất là trong năm đầu tiên tổ chức thi theo cả hai chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Công tác nhập điểm phải được thực hiện chuẩn xác, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, nhằm tránh sai sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Đặc biệt, thông tin điểm thi cần được bảo mật tuyệt đối trước thời điểm công bố chính thức.

Ghi nhận tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Ngay trong ngày đầu thực hiện sáp nhập (1/7), bộ máy chấm thi đã được kiện toàn, đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, không bị ngắt quãng.

“Ban Chỉ đạo tỉnh và Hội đồng chấm thi đã nhanh chóng triển khai công việc, phối hợp nhịp nhàng, thể hiện rõ vai trò điều hành của người đứng đầu và sự đồng bộ trong chỉ đạo”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng đánh giá cơ sở vật chất tại các điểm chấm thi được bố trí khoa học, đồng bộ. Từ hệ thống biển chỉ dẫn, lực lượng nhân sự đến phương pháp triển khai đều bài bản, đúng quy chế.

Nguyễn Đoan