Nữ bác sĩ quân y tích cực học tập và làm theo lời Bác
(CLO) Khi nhắc đến Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh - Bác sĩ, Trợ giảng, Bộ môn Ký sinh trùng và Côn trùng, Học viện Quân y - nhiều người không khỏi ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh quân nhân và tâm hồn đầy đam mê với y học.
Từ cô nữ sinh thủ khoa ngày nào, Quỳnh đã trở thành một trong những gương mặt trẻ xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và tuyến đầu chống dịch, góp phần khẳng định hình ảnh người thầy thuốc quân y trong thời kỳ mới.
Thủ khoa 29 điểm và khởi đầu từ khát vọng người lính mặc áo blouse trắng
Sinh ra trên mảnh đất Hà Nội, nơi lắng đọng tinh hoa văn hóa và truyền thống hiếu học, Nguyễn Thị Như Quỳnh từ nhỏ đã nuôi mơ ước được trở thành bác sĩ quân y, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng – biểu tượng của tri thức, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự.
Năm 2013, chị trúng tuyển thủ khoa vào Học viện Quân y với 29 điểm – một thành tích đáng nể. Nhưng điều khiến Quỳnh nổi bật không chỉ là điểm số, mà còn là thái độ học tập nghiêm túc, lối sống khiêm nhường và tinh thần sẻ chia. Từ năm thứ nhất, chị đã là người “truyền lửa”, hướng dẫn phương pháp học cho bạn bè, đặc biệt với các môn học khó.

Suốt hơn 6 năm học, Quỳnh luôn nằm trong nhóm học viên có kết quả xuất sắc nhất khóa. Chị từng nhận học bổng Odon Vallet, được tuyên dương là Chiến sĩ thi đua toàn quân, nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và tốt nghiệp loại Giỏi – nằm trong top 5 sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất toàn khóa.
Đam mê khoa học – chọn con đường khó để đi đến tận cùng y lý
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Nguyễn Thị Như Quỳnh đã sớm bộc lộ tố chất của một nhà nghiên cứu y học. Chị từng đoạt giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016, giải Ba Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2017.
Khi về công tác tại Bộ môn Ký sinh trùng và Côn trùng, Quỳnh tiếp tục khẳng định vai trò trong cả giảng dạy và nghiên cứu. Từ việc hướng dẫn học viên làm khoa học, trúng tuyển nghiên cứu sinh ngành Khoa học y sinh năm 2023, đến việc chủ trì đề tài cấp cơ sở đạt loại xuất sắc, chị luôn là người đi đầu với sự nghiêm túc, tận tâm và sáng tạo.
Đặc biệt, đề tài do chị làm chủ nhiệm về gen kháng thuốc của nấm Candida albicans – nguyên nhân phổ biến gây viêm âm đạo ở nữ giới - đã xuất sắc giành Giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen - Công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Công trình không chỉ có giá trị khoa học, mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tiễn điều trị và đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh đó, Quỳnh còn tích cực tham gia giảng dạy, trực chuyên môn theo phân công của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; tham gia viết giáo trình, biên soạn câu hỏi thi kết thúc tín chỉ, module cho các đối tượng học viên phục vụ cho các đối tượng học viên đại học, sau đại học của Học viện Quân y; tham gia các hoạt động xét nghiệm ký sinh trùng tại phòng xét nghiệm ký sinh trùng và vi nấm - khoa khám bệnh phục vụ bệnh nhân khám điều trị tại Bệnh viện Quân y 103…
“Chiến binh blouse trắng” nơi tuyến đầu chống dịch
Năm 2021, giữa tâm điểm của đại dịch COVID-19, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh là một trong những cán bộ xung phong lên tuyến đầu, tham gia đội hình xét nghiệm, sàng lọc, chẩn đoán COVID-19 tại Hà Nội và Hà Nam. Công việc căng thẳng kéo dài hàng chục giờ mỗi ngày, nhưng chị cùng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Học viện Quân y không hề quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, họ âm thầm cống hiến, bảo vệ sự sống cho Nhân dân.

Sự nỗ lực của Quỳnh được ghi nhận bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhưng trên hết, đó là sự trưởng thành trong tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của một người thầy thuốc khoác áo lính.
Gương mặt truyền cảm hứng trong và ngoài giảng đường
Không chỉ xuất sắc về chuyên môn, Nguyễn Thị Như Quỳnh còn là một cán bộ Đoàn năng động, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, từng được Học viện Quân y tuyên dương là cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2021, Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ (2014-2019)”, đặc biệt trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quỳnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Là tác giả và đồng tác giả của 10 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, Quỳnh đã góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chị cũng là gương mặt hiếm hoi được thăng quân hàm trước niên hạn liên tiếp hai lần minh chứng cho năng lực, đạo đức và sự cống hiến không ngừng nghỉ.
“Điều tôi luôn nhắc nhở bản thân là phải giữ ngọn lửa nghề và giữ vững lý tưởng người quân nhân. Dù công tác chuyên môn hay phong trào, tôi đều cố gắng hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mỗi đề tài nghiên cứu, mỗi bài giảng, mỗi giờ lên lớp đều là cơ hội để tôi góp phần nhỏ vào sự phát triển của ngành y học quân sự,” Quỳnh chia sẻ.
Đằng sau những thành tích tiêu biểu là một con người bình dị, khiêm tốn, luôn cầu thị và không ngừng học hỏi. Hành trình từ cô thủ khoa đến Đại úy, bác sĩ, nhà nghiên cứu trẻ tài năng là minh chứng sống động cho phẩm chất của người thầy thuốc Học viện Quân y thời kỳ mới: Chất lượng - Kỷ luật - Sáng tạo - Nhân ái - Hợp tác.