Phòng không Nga bắn hạ hàng chục máy bay không người lái Ukraine
(CLO) Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 42 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên nhiều khu vực vào tối 4/7, bao gồm 2 chiếc gần thành phố St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, theo các quan chức Nga.
Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết 2 UAV bị bắn hạ ở phía nam thành phố. Không có thương vong hay thiệt hại được ghi nhận, nhưng sân bay Pulkovo tại St. Petersburg phải tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
Tại vùng Smolensk miền Tây Nga và vùng Voronezh giáp Ukraine, nhiều UAV bị bắn hạ và không ghi nhận thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 20:00 đến 23:00 giờ ngày 4/7 (giờ địa phương), lực lượng phòng không nước này đã phá hủy tổng cộng 42 UAV, trong đó 37 chiếc ở các tỉnh giáp Ukraine là Belgorod, Bryansk, và Kursk. Các khu vực này thường xuyên bị nhắm đến trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine cũng hứng chịu một đợt tấn công lớn từ Nga vào đêm 4/7, với 539 UAV và 11 tên lửa nhắm vào các thành phố, đặc biệt là Kiev, theo Không quân Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết quân đội nước này đã sử dụng các UAV chặn bắt để vô hiệu hóa nhiều UAV Nga trong đợt tấn công này.
Ukraine ngày càng đẩy mạnh sử dụng UAV để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Vào tháng 6/2025, chiến dịch “Mạng Nhện” đã nhắm vào 4 căn cứ không quân Nga, làm hư hại hoặc phá hủy khoảng 41 máy bay, bao gồm các máy bay ném bom chiến lược, gây thiệt hại ước tính 7 tỷ USD. Chiến dịch này được coi là một trong những cuộc tấn công táo bạo nhất của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu năm 2022.