Gần 23.000 ca mắc sốt xuất huyết, 5 ca tử vong
(CLO) Theo Bộ Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận gần 23.000 ca mắc xuất huyết và 5 ca tử vong, với nguy cơ bùng phát sớm và kéo dài do thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm, cùng với quá trình đô thị hóa, di cư và thiếu ý thức phòng bệnh.
Miền Bắc đang bước vào mùa mưa, nóng ẩm - thời điểm “vàng” để muỗi truyền bệnh sinh sôi. Dịch sốt xuất huyết Dengue đang có diễn biến phức tạp, lan rộng cả nước với số ca mắc tăng cao tại nhiều địa phương. Tại miền Nam, dịch sốt xuất huyết đã vào cao điểm với số ca mắc, số ca nặng và sốc sốt xuất huyết tăng mạnh.
TP HCM hiện là điểm nóng với 10.262 ca sốt xuất huyết tính đến tuần 26. Chỉ riêng từ ngày 23–29/6, thành phố ghi nhận 645 ca, tăng 60,4% so với trung bình 4 tuần trước. Các huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi đang là những khu vực có số ca tăng mạnh.
PGS.TS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhận định: "Trước đây, miền Bắc thường có khoảng lặng vào mùa đông, không có ca bệnh. Nhưng hiện tại, không có thời điểm nào dịch dừng lại. Cả nước đều trong nguy cơ bùng phát, kể cả các tỉnh miền núi vốn ít ghi nhận ca bệnh".
Dịch cũng đến sớm hơn thường lệ: Nếu trước đây cao điểm rơi vào tháng 9, thì nay số ca đã bắt đầu gia tăng từ tháng 5–6. Điều này khiến công tác phòng, chống trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống bệnh, Bộ Y tế, cảnh báo: "Dịch sốt xuất huyết hiện diễn biến phức tạp hơn trước. Nếu trước đây chu kỳ bùng phát thường cách nhau 5 năm, thì nay rút ngắn còn khoảng 2 năm. Quá trình đô thị hóa, giao thông phát triển, người dân di cư giữa các vùng ngày càng nhiều khiến dịch lan nhanh và rộng".
Đặc biệt, các khu vực có công trình xây dựng, nơi có nước đọng, mưa nhiều là điểm phát sinh muỗi lý tưởng.
“Càng nóng, càng ẩm, muỗi sinh sôi càng nhanh, nguy cơ dịch càng lớn”, ông Sơn nhấn mạnh.
Theo các bác sĩ, người dân cần đặc biệt chú ý các triệu chứng sớm: sốt cao liên tục trên 2 ngày, kèm theo; bứt rứt, vật vã, li bì, nói sảng; chảy máu cam, chảy máu răng; da lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt: dấu hiệu báo động sốc.
Để đối phó dịch bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức ra quân diệt loăng quăng, bọ gậy hàng tuần; triển khai đồng loạt chiến dịch ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết; khoanh vùng truy vết điểm nóng, kiểm soát từ sớm, từ xa.

Sở Y tế TP HCM cũng đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị và người dân cùng hành động: tăng cường giám sát cộng đồng, xử lý các điểm nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi phòng bệnh một cách sâu rộng và thực chất.
Hiện nay, vẫn chưa có vắc xin phổ cập rộng rãi và thuốc đặc hiệu cho sốt xuất huyết Dengue. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là ngăn muỗi sinh sản và đốt người.
Người dân cần dọn dẹp các vật dụng chứa nước đọng; đậy kín các bể chứa, lật úp chai lọ; ngủ màn, mặc quần áo dài; chủ động đến bệnh viện khi có dấu hiệu sốt.