Thế giới 24h

Tỷ phú Elon Musk lập đảng mới, thách thức hai đảng lớn tại Mỹ

Cao Phong (theo Reuters, CNN) 06/07/2025 10:35

(CLO) Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã công bố thành lập một đảng chính trị mới mang tên đảng Nước Mỹ, với mục tiêu phá vỡ sự thống trị của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, vốn đã chi phối chính trường Mỹ suốt hai thế kỷ qua.

“Bạn muốn có một đảng chính trị mới và bạn sẽ có được nó. Hôm nay, đảng Nước Mỹ đã được thành lập để trả lại tự do cho các bạn”, ông Musk viết trên mạng xã hội X vào ngày 5/7. Thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đánh dấu bước đi táo bạo của ông trong chính trị Mỹ.

Trước đó, vào ngày 4/7, Elon Musk đã chia sẻ kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do ông thực hiện trên X, hỏi người dùng liệu họ có muốn “độc lập khỏi thể chế hai đảng” hay không.

Cuộc khảo sát thu hút hơn 1,2 triệu lượt trả lời, trong đó 2/3 người ủng hộ ý tưởng thành lập một đảng mới. Dựa trên kết quả này, ông Musk khẳng định đảng Nước Mỹ sẽ đại diện cho nguyện vọng của số đông.

Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.
Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.

Là người giàu nhất thế giới, tỷ phú Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2024. Ông cũng giữ vai trò đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), dẫn dắt nỗ lực cắt giảm chi tiêu và nhân sự liên bang. Tuy nhiên, ông Musk đã công khai bất đồng với Tổng thống Trump về “Đạo luật to đẹp” – một kế hoạch chi tiêu gây tranh cãi – và cam kết sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các nghị sĩ ủng hộ đạo luật này.

Ông Musk chỉ trích cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vì để thâm hụt ngân sách chính phủ tăng vọt. Ông tuyên bố đảng Nước Mỹ sẽ theo đuổi đường lối bảo thủ về tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, dù chưa công bố chi tiết cương lĩnh cụ thể.

Do sinh ra tại Nam Phi, tỷ phú Elon Musk không đủ điều kiện tranh cử tổng thống theo hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, đảng Nước Mỹ có thể làm lung lay vị thế của đảng Cộng hòa, khi nhiều cử tri bảo thủ có khả năng chuyển hướng ủng hộ đảng mới. Ông Musk cũng tiết lộ chiến lược chính trị của mình: “Một cách để thực hiện điều này là tập trung vào 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8-10 ghế Hạ viện”, nhằm giành các vị trí quan trọng trong Quốc hội Mỹ và trở thành “lá phiếu quyết định” cho các đạo luật then chốt.

Tại Mỹ, toàn bộ 435 ghế Hạ viện được bầu lại mỗi hai năm, trong khi khoảng 1/3 trong số 100 ghế Thượng viện (nhiệm kỳ 6 năm) được bầu lại cùng chu kỳ. Nếu thành công, đảng Nước Mỹ có thể ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ năm 2026 và bầu cử tổng thống năm 2028.

Lịch sử chính trị Mỹ từng chứng kiến các đảng thứ ba gây chia rẽ phiếu bầu. Năm 1992, doanh nhân Ross Perot tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên độc lập, góp phần khiến Tổng thống George H.W. Bush thất bại trước ông Bill Clinton của đảng Dân chủ.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)