Xã hội

Nắng nóng cực đoan, thêm ca sốc nhiệt nhập viện cấp cứu

Văn Hiền 09/07/2025 10:53

(CLO) Miền Bắc trải qua đỉnh điểm của đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 37°C khiến nguy cơ sốc nhiệt gia tăng. Các bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều ca cấp cứu liên quan đến say nắng, sốc nhiệt, một cảnh báo nghiêm trọng trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Ngày 9/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (65 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê) trong tình trạng hôn mê sâu sau khi làm đồng giữa trời nắng gắt.

Bệnh nhân được xác định bị sốc nhiệt, phải thở máy, phụ thuộc thuốc vận mạch và sốt cao 39°C. Nhờ can thiệp kịp thời tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sau 6 giờ điều trị tích cực bằng hạ thân nhiệt, truyền dịch và hỗ trợ hô hấp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

soc-nhiet.jpg
Bệnh nhân sốc nhiệt cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trương Tĩnh

ThS.BS Nguyễn Đức Lịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cảnh báo: “Sốc nhiệt là tình trạng y tế nguy hiểm, thường xảy ra khi cơ thể không thể tự làm mát trong môi trường nhiệt độ cao kéo dài. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh đến trên 40°C, gây rối loạn thần kinh, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời”.

Ông cho biết, dấu hiệu nhận biết ban đầu của sốc nhiệt gồm: mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, thở nhanh, sốt cao, thậm chí co giật và mất ý thức. Ngay khi phát hiện người có triệu chứng nghi sốc nhiệt, cần chuyển ngay đến nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm lạnh và gọi cấp cứu.

ThS.BS Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh: "Người mắc bệnh mãn tính như suy thận, xơ gan, nghiện rượu… có nguy cơ sốc nhiệt nặng hơn. Lao động ngoài trời cần tránh khung giờ từ 10h đến 16h, trang bị mũ, áo chống nắng và bổ sung nước, điện giải đầy đủ".

Trong khi nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 35-38°C, thì từ đêm 9/7, khu vực miền núi phía Bắc bắt đầu đón đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo kéo dài đến hết ngày 12/7 với lượng mưa có thể vượt 300mm – nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo theo dõi sát dự báo thời tiết, hạn chế làm việc ngoài trời trong nắng gắt, chủ động phòng ngừa sốc nhiệt kẻ sát nhân thầm lặng của mùa hè.


Văn Hiền