Tin tức

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp 2 Bộ trưởng Ngoại giao Philippines và Timor-Leste, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Quốc Trần 10/07/2025 08:44

(CLO) Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 9/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas.

Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, biển và đại dương giữa Việt Nam và Philippines

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng bà Lazaro được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, tin tưởng rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình, bà Lazaro sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines cũng như hợp tác khu vực và quốc tế.

base64-1752070260254108348976.png
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Philippines để thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận song phương, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và mục tiêu xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển bền vững.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Lazaro khẳng định Philippines luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục duy trì đà hợp tác tích cực trên các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines thời gian qua, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, biển và đại dương, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm; cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN… góp phần mang lại hòa bình, ổn định trong khu vực.

base64-17520543066131666573351.png
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas.

Timor-Leste luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito dos Santos Freitas, hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị Việt Nam – Timor Leste đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhất là từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Jose Ramos-Horta vào tháng 8/2024; nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm, trong đó chú trọng trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, triển khai cơ chế Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, nông thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN hỗ trợ Timor-Leste hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm trở thành thành viên chính thức của gia đình ASEAN.

Trước đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bendito dos Santos Freitas khẳng định Chính phủ Timor-Leste sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để khuyến khích nhiều doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư vào Timor-Leste; đánh giá cao doanh nghiệp Viettel đang hoạt động thành công tại Timor-Leste.

Bộ trưởng Bendito dos Santos Freitas cam kết tiếp tục ủng hộ các ứng cử viên của Việt Nam tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, trong đó có vị trí thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Timor-Leste một lần nữa bày tỏ cảm ơn việc Việt Nam ủng hộ Timor-Leste trong quá trình gia nhập ASEAN; khẳng định Timor-Leste luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với nhau các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, duy trì sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Quốc Trần