Vụ bé gái 4 tuổi bị đánh tím lưng ở Hà Nội: Đình chỉ thêm một giáo viên, điều tra dấu hiệu bạo hành trẻ
(CLO) Sau phản ánh của phụ huynh về việc con gái 4 tuổi bị giáo viên mầm non đánh đến tím lưng vì “không chịu ngủ”, chính quyền phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) đã yêu cầu đình chỉ thêm một cô giáo, phối hợp điều tra làm rõ dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Ngày 10/7, UBND phường Bồ Đề có văn bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội về vụ việc phụ huynh tố cáo giáo viên lớp C2, Trường Mầm non Gia Thụy, đánh đập trẻ 4 tuổi gây thương tích. Trong báo cáo, chính quyền địa phương cho biết đã chỉ đạo trường tạm đình chỉ công tác với 2 giáo viên là T.T.V. (46 tuổi) và N.T.T.H. (35 tuổi) để phục vụ công tác điều tra, xác minh.
Trước đó, ngày 5/7, chị Hà Kiều Trinh là phụ huynh cháu T.K.L. (sinh năm 2021) phát hiện con gái có vết bầm lớn vùng lưng sau khi đón từ trường về nhà. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, bác sĩ kết luận: “1/2 vùng lưng trên có tổn thương xuất huyết rải rác dưới da”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và nhà trường đã làm việc với các bên liên quan, yêu cầu giáo viên viết tường trình và phối hợp với cơ quan công an điều tra. Công an phường Bồ Đề hiện đang phối hợp với phòng PC09, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường và giám định thương tích cho cháu bé.
Camera lớp học ghi lại cảnh bạo lực nghiêm trọng
Không dừng lại ở phản ánh ban đầu, gia đình cháu bé đề nghị được xem lại camera giám sát tại lớp học. Hình ảnh trích xuất cho thấy một thực tế gây phẫn nộ: Cô giáo T.T.V. đã có hành vi kéo lê, đánh đập, ném trẻ vào tường, rồi lôi ra hành lang tiếp tục đánh. Một bé gái khác nằm cạnh cũng bị kéo ngược chân, ném mạnh lên giường.
Đáng chú ý, cô giáo N.T.T.H. người cùng đứng lớp có mặt tại hiện trường nhưng không hề can ngăn. Hành động im lặng này khiến gia đình càng thêm bức xúc và đặt câu hỏi về vai trò giám sát, bảo vệ trẻ trong môi trường học đường.
Yêu cầu xử lý nghiêm minh, chấn chỉnh toàn hệ thống
UBND phường Bồ Đề yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức họp hội đồng sư phạm toàn trường để rút kinh nghiệm nghiêm túc, đồng thời quán triệt lại đạo đức nghề giáo và quy định ứng xử trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
“Căn cứ kết quả điều tra, UBND phường sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật”, lãnh đạo phường khẳng định.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Trong khi đó, dư luận đặt ra câu hỏi về lỗ hổng trong giám sát giáo viên, vai trò của ban giám hiệu nhà trường, cũng như việc quản lý hệ thống camera lớp học yếu tố đã giúp “phơi bày” hành vi không thể chấp nhận với một đứa trẻ 4 tuổi.
Trước đó, sau khi sự việc bị phát hiện, đại diện nhà trường và giáo viên đã đến xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với cách xử lý “xin lỗi là xong” và kiên quyết yêu cầu làm rõ trách nhiệm, không để vụ việc chìm xuồng.
Vụ việc bé gái bị bạo hành tại trường Mầm non Gia Thụy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, đạo đức nhà giáo và môi trường an toàn cho trẻ mầm non.
Đây không chỉ là câu chuyện trách nhiệm cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở đối với toàn hệ thống: Hãy hành động ngay trước khi “giọt nước tràn ly” trở thành vết sẹo dài trong ký ức một đứa trẻ.